Tin mới

Bão Nalgae giật cấp 12, liên tục đổi hướng trên Biển Đông, có xu hướng mạnh lên

Chủ nhật, 30/10/2022, 18:28 (GMT+7)

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 30/10, sau khi đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 7, bão Nalgae giật cấp 12 và có xu hướng mạnh dần lên.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 13 giờ chiều nay (30/10), tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12.

Theo nhận định, bão diễn biến phức tạp, khó lường do chịu sự chi phối của Không khí lạnh và 2 khối khí áp cao cận nhiệt đới.

Kịch bản có khả năng cao nhất hiện nay là bão tiếp tục mạnh lên trong khoảng 2 ngày tới, khi tiến gần về Hoàng Sa. Sau đó bão tương tác với không khí lạnh và 2 khối khí áp cao cận nhiệt đới nên suy yếu dần. Khi tiến gần đảo Hải Nam của Trung Quốc, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Với kịch bản này, dự báo trong 24 giờ tới, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ chiều mai (31/10), bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông với cường độ cấp 10-11, giật cấp 13.

Dự báo trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, di chuyển chậm lại với vận tốc khoảng 10 km/h. Đến 13 giờ ngày 1/11, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Đông Bắc với cường độ cấp 11-12, giật cấp 14. Đây được nhận định là thời điểm bão đạt cường độ mạnh nhất.

Vị trí và hướng di chuyển bão số 7. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng di chuyển bão số 7. Ảnh: NCHMF

Kịch bản có khả năng cao nhất hiện nay là bão tiếp tục mạnh lên trong khoảng 2 ngày tới, khi tiến gần về Hoàng Sa. Sau đó bão tương tác với không khí lạnh và hai khối khí áp cao cận nhiệt đới nên suy yếu dần. Khi tiến gần đảo Hải Nam của Trung Quốc, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Với kịch bản này, dự báo trong 24 giờ tới, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ chiều mai (31/10), bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông với cường độ cấp 10-11, giật cấp 13.

Dự báo trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, di chuyển chậm lại với vận tốc khoảng 10 km/h. Đến 13 giờ ngày 1/11, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Đông Bắc với cường độ cấp 11-12, giật cấp 14. Đây được nhận định là thời điểm bão đạt cường độ mạnh nhất.

Trong ngày và đêm mai, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh, biển động dữ dội, sóng biển cao 6-8 m, vùng gần tâm bão 9-11 m. Khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, riêng phía bắc mạnh cấp 7-8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 5-7 m.

Khu vực vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc đến bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió tây bắc đến bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5 m.

Khu vực ven biển Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi đã có sóng cao 2-3 m. Từ nay đến ngày 2/11, mực nước triều tại khu vực trên tiếp tục duy trì ở mức cao và độ cao sóng trên biển có xu hướng tăng dần, dao động trong khoảng 3-5 m, biển động mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền và hoạt động khác tại các vùng biển trên nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Cơ quan khí tượng còn cảnh báo nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp và sạt lở bờ biển trong vài ngày tới tại vùng ven biển các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi.

Sau khi đổ bộ đảo chính Philippines sáng 29/10, bão Nalgae gây lũ quét và lở đất khiến ít nhất 72 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương. Ảnh: AFP
Sau khi đổ bộ đảo chính Philippines sáng 29/10, bão Nalgae gây lũ quét và lở đất khiến ít nhất 72 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương. Ảnh: AFP

Để chủ động ứng phó với bão số 7, ngày 30/10, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai có công điện gửi các bộ, ban ngành và các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận yêu cầu tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão. 

Các địa phương quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống.

Bộ Ngoại giao liên hệ với các quốc gia trong khu vực đề nghị tạo điều kiện cho ngư dân và tàu cá vào tránh trú và hỗ trợ, cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news