Tin mới

Bất chấp giá lạnh -33 độ C, nhiều cô gái múa cột ngoài trời ở TQ

Thứ bảy, 24/12/2016, 10:46 (GMT+7)

Cứ vào mùa đông đội tuyển múa cột quốc gia Trung Quốc lại có buổi biểu diễn ngoài trời tại làng Beiji, tỉnh Hắc Long Giang, sự kiện này luôn thu hút sự quan tâm của toàn bộ người dân trong làng và du khách.

Cứ vào mùa đông đội tuyển múa cột quốc gia Trung Quốc lại có buổi biểu diễn ngoài trời tại làng Beiji, tỉnh Hắc Long Giang, sự kiện này luôn thu hút sự quan tâm của toàn bộ người dân trong làng và du khách.

[mecloud]oQypSrAe5u[/mecloud]

Đây là hoạt động thường niên của tuyển múa cột, bắt đầu từ năm 2012. Địa điểm được chọn để biểu diễn chính là nơi được mệnh danh "Bắc Cực cùa Trung Quốc". Nơi đây được ghi nhận là lạnh nhất nước.

Tại ngôi làng lạnh nhất Trung Quốc, các vũ công say sưa biểu diễn dưới nhiệt độ âm hàng chục độ C, và chỉ mặc quần áo ngắn.

Nhiều du khách đã bày tỏ sự ngưỡng mộ khi các cô gái mảnh mai mặc bộ đồ mỏng manh để múa cột.

 

Nhiều vũ công từng phải biểu diễn dưới thời điểm nhiệt kế chỉ mức -50 độ C.

Những năm gần đây, vũ công múa cột là một nghề được chính phủ Trung Quốc công nhận, chính phủ nước này phê duyệt thành lập các đội tuyển múa cột cấp quốc gia. Số lượng người đăng ký học môn này tăng chóng mặt do ai cũng muốn trở thành vũ công chuyên nghiệp.

Đức Hòa 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Hắc Long Giang