Tin mới

Bầu Đức thu hơn 1.200 tỷ đồng nhờ bán bò

Thứ năm, 05/05/2016, 10:13 (GMT+7)

Chăn nuôi và kinh doanh bò công nghệ cao đang là hướng đi mới và chủ đạo của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, nó đưa lại mức doanh thu 1.233 tỷ đồng cho tập đoàn.

Chăn nuôi và kinh doanh bò công nghệ cao đang là hướng đi mới và chủ đạo của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, nó đưa lại mức Doanh thu 1.233 tỷ đồng cho tập đoàn.

Thông tin mới nhất trên VnExpress và VnEconomy cho biết, vừa qua Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2016. Từ báo cáo thấy rõ, doanh thu của tập đoàn này đã tăng gần gấp đôi lên mức 1.972 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí vay lãi của tập đoàn lại tăng lên 304 tỷ đồng, con số khá lớn này đã khiến lợi nhuận sau thuế sụt giảm mạnh, hiện tại chỉ còn 90 tỷ, trong khi truwowcvs đó cùng kỳ đạt 303 tỷ đồng.

Doanh thu trong quý I/2016 của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: VnExpress

Nguồn doanh thu chính của tập đoàn được đến từ việc bán bò, góp phần doanh thu 1.233 tỷ đồng. Được biết, đây là ngành kinh doanh mới triển khai của Hoàng Anh Gia Lai, tuy mới mẻ nhưng đưa lại hiệu quả khá lớn, đem lại doanh thu chính cho tập đoàn.

Từ trước đến nay, Hoàng Anh Gia Lai là một trong những số ít doanh nghiệp tư nhân trong nước đầu tư nuôi bò công nghệ cao. Để phát triển dự án này tập đoàn đã dành tới 6.300 tỷ đồng để nâng tổng số đàn bò lên 236.000 con, trong đó có 120.000 con bò sữa.

Trang trại chăn nuôi bò công nghệ cao của bầu Đức. Ảnh: Thanh niên

Bên cạnh đó, tập đoàn còn phối hợp cùng tập đoàn An Phú và thành lập CTCP Bình Hà, bước đầu Bình Hà đã hoàn thành giai đoạn I của dự án chăn nuôi bò lớn nhất Việt Nam tại Hà Tĩnh. Được  biết giai đoạn này có số vốn đầu tư 4.582 tỷ đồng, diện tích chăn nuôi 5.000 ha và có 3.000 lao động.

Dự kiến đến năm 2017, tổng đàn bò sẽ tăng lên tới 217.000 con, đem lại lợi nhuận khoảng 1.000 đến 1.500 tỷ đồng mỗi năm.

Trước đó, Trí thức trẻ đưa tin về tình hình tài chính cảu tập đoàn tính đến 31/3, theo đó tổng tài sản tập đoàn tăng lên hơn 52.000 tỷ, bao gồm cả chi phí vay nợ trên 28.000 tỷ. Những ngân hàng chính mà tập đoàn vay vốn là Ngân hàng BIDV, Eximbank, Ngân hàng Á Châu, Ngân hàng Liên doanh Lào Việt, Sacombank, VPbank,…

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news