Tin mới

Bé gái 14 tuổi suýt mất chân vì bị rắn chàm quạp cực độc cắn

Thứ hai, 29/08/2016, 19:08 (GMT+7)

Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng vừa tiếp nhận và điều trị cho một bé gái 14 tuổi ở tỉnh Quảng Ngãi bị rắn chàm quạp- loài rắn cực độc cắn mạnh vào chân trái.

Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng vừa tiếp nhận và điều trị cho một bé gái 14 tuổi ở tỉnh Quảng Ngãi bị rắn chàm quạp- loài rắn cực độc cắn mạnh vào chân trái.

Rắn cực độc cắn vào chân bé gái 14 tuổi. Ảnh báo Dân Trí

Theo tin tức trên báo Dân Trí, Thanh Niên, Tri Thức Trực Tuyến, ngày 29/8, Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng cho biết, vừa cứu sống một bé gái bị rắn cực độc cắn.

Bệnh nhân bị rắn độc cắn là cháu Hồ Thị Lý (14 tuổi, người dân tộc Kor, thường trú tại xã Trà Phong, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi).

Trước đó, vào ngày 9/8, trong lúc ra đồng phụ bố mẹ, cháu Lý bị rắn chàm quạp- loài rắn rất độc cắn vào chân.

Bé gái 14 tuổi suýt mất chân vì bị rắn chàm quạp cực độc cắn. Ảnh báo Thanh Niên

Ngay lập tức, gia đình sơ cứu và đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị rối loạn đông máu nặng và chuyển ra Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng.

Tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng các bác sĩ thăm khám và phát hiện bệnh nhân đi tiểu ra máu, sưng từ chân lên ngực, có nguy cơ chèn ép khoang và hoại tử chân trái.

Trước tình hình nguy kịch của bệnh nhân, bệnh viện đã phải liên hệ toàn quốc và cuối cùng được Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM cung cấp huyết thanh kháng nọc độc. Sau 3 lần truyền huyết thanh kháng nọc độc, tình trạng rối loạn đông máu và hoại chi của bệnh nhân đã cải thiện dần.

Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của cháu Lý đã phồi hồi.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news