Tin mới

Bé trai bị đâm xuyên sọ phải phẫu thuật lần hai

Thứ ba, 15/12/2015, 08:44 (GMT+7)

Để lấy được ổ nhiễm trùng trong não, các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật lần thứ hai cho bé trai bị đâm xuyên não.

Để lấy được ổ nhiễm trùng trong não, các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật lần thứ hai cho bé trai bị đâm xuyên não. 

Thông tin trên báo Vnexpress cho biết, để lấy ổ nhiễm trùng trong não, bé Dương Minh Phát đã phải lên bàn mổ lần thứ hai tại Bệnh  viện Nhi đồng 1 vào chiều 14/12. 

Bé Dương Minh Phát phải phẫu thuật lần nữa. Ảnh: Vnexpress

Các bác sĩ tại khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 đã phối hợp với Bệnh viện Nhân dân 115 thực hiện.

Bé đã nhập viện trở lại do bị viêm màng não mủ vào ngày 17/11. Chuẩn đoán gần đây cho thấy bé bị ổ nhiễm trùng trong não, nơi vị trí lưỡi dao bẩn đi qua. 

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến chia sẻ trên Dân Trí cho biết trong trường hợp khối máu không tự tan, bệnh nhi sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị nhiễm trùng, nhiễm trùng tái phát. 

Ca phẫu thuật kéo dài trong vòng 3 giờ đồng hồ. Các bác sĩ đã lắp lại hộp sọ cho bệnh nhi, biến chứng này không nằm ngoài dự liệu của bác sĩ. 

Hiện bé đang đang hồi sức trong tình trạng ổn định, theo dõi phẫu thuật chặt chẽ. 

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news