Tin mới

Bị bắt sau 10 tháng lẩn trốn vì đâm gục 2 người ở quán karaoke

Thứ tư, 28/12/2016, 10:00 (GMT+7)

Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết sau 10 tháng tiến hành truy nã, đơn vị đã bắt được 4 nghi can trong vụ ẩu đả tại quán karaoke khiến 2 người bị thương.

Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết sau 10 tháng tiến hành truy nã, đơn vị đã bắt được 4 nghi can trong vụ ẩu đả tại quán karaoke khiến 2 người bị thương.

Tiền Phong đưa tin cho biết ngày 27/12, trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng trốn lệnh truy nã khi cố ý gây thương tích tại một quán karaoke trên địa bàn.

4 nghi can bị bắt sau khi lẩn trốn 10 tháng. Ảnh: Tiền Phong

Cụ thể trước đó vào khoảng  20h30 phút, ngày 20/3/2016, Nguyễn Lâm Bảo Ngọc (SN 1997), trú tại phường Cửa Nam cùng với nhóm bạn đi hát Karaoke ở số 108, đường Phan Đình Phùng, phường Cửa Nam (TP Vinh).

Tại đây, nhóm của Ngọc xảy ra mâu thuẫn với anh Trần Tuấn Huy (SN 1993), trú tại phường Bến Thủy vì nghĩ rằng anh Huy nhìn đểu bạn gái trong nhóm mình. 

Khi hai bên xảy ra cãi vã thì Nguyễn Lâm Bảo Ngọc và Đậu Đình Tuấn (SN 1997, phường Cửa Nam) xông vào đánh Huy, bị đánh đau nên Huy bỏ chạy.

Lúc sau, Huy quay trở lại quán thì bị Đinh Việt Dũng (SN 1997, phường Cửa Nam) cầm con dao gọt hoa quả ở quán đâm một số nhát vào chân khiến nạn nhân. Lúc này anh Nguyễn Xuân Anh Tuấn (SN 1989), trú phường Hưng Dũng vào can ngăn và xảy ra cãi vã  với Nguyễn Văn Việt (SN 1997, phường Hồng Sơn).

Bất ngờ, Ngọc nhặt dao lên và đâm vào bụng của anh Nguyễn Xuân Anh Tuấn. Gây án xong, 4 thanh niên rời khỏi hiện trường.

Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu.Báo Giao thông cung cấp thêm thông tin cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, Công an TP. Vinh đã có mặt tiến hành khám nghiện hiện trường và truy tìm các đối tượng.  

Cơ quan điều tra đã khởi tố Việt, Ngọc, Tuấn, Dũng về tội Cố ý gây thương tích, ra lệnh truy nã toàn quốc. Sau 10 tháng lẩn trốn, ngày 25/12, 4 đối tượng đã bắt giữ tại Hà Nội.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news