Tin mới

Bị bệnh tâm thần, lên nóc trụ sở Công an tự tử

Thứ hai, 10/03/2014, 22:52 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Chiều ngày 10/3 bà Quách Thị Vân (38 tuổi, quê tỉnh Ninh\nBình, trú phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM) đã leo lên nóc trụ sở Công an quận Thủ Đức đòi tự tử.

(Tinmoi.vn) Chiều ngày 10/3 bà Quách Thị Vân (38 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình, trú phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM) đã leo lên nóc trụ sở Công an quận Thủ Đức đòi tự tử.

Theo tin tức ban đầu, sáng 10/3 bà Vân đến Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Thủ Đức để khiếu nại về việc bà bị các bảo vệ bệnh viện Đa khoa khu vực (BVĐK) Thủ Đức đánh gây thương tích mà công an lại không xử lý hình sự các bảo vệ này?

Tại đây, cán bộ trực ban đã trả lời với bà V. rằng đơn khiếu nại của bà đang được công an thụ lý và sẽ có giấy mời bà đến làm việc khi có kết quả.

Tuy nhiên bà Vân đã la hét, đạp bàn ghế trụ sở khiến các cảnh sát phải yêu cầu bà rời khỏi cơ quan. Sau đó bà V chạy ra đường, leo hàng rào và trèo lên nóc nhà trụ sở Công an quận, la hét và đòi tự tử.

Nhận tin báo, Phòng cảnh sát PCCC quận 9 đã điều động Đội cứu hộ - cứu nạn cùng xe thang đến hiện trường để đưa bà V. xuống đất. Và bàn giao cho công an phường Bình Thọ giải quyết.

Chiều cùng ngày, gia đình bà V. đã đến công an phường chứng minh bà V. có biểu hiện tâm thần và đã bảo lãnh về nhà.

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news