Tin mới

Bí thư Nghĩa: Sẽ tiếp tục có cán bộ Đà Nẵng bị khởi tố trong vụ Vũ "nhôm"

Thứ sáu, 27/04/2018, 19:55 (GMT+7)

"Đối với Đà Nẵng chúng ta thì nổi lên vụ án Vũ "nhôm". Trong vụ án này thì cán bộ của Đà Nẵng đã bị khởi tố 5 người, có 1 người bị bắt. Trong 5 người có 1 người là cán bộ đương nhiệm. Đây là một câu chuyện buồn, nỗi buồn rất lớn và chúng ta phải nỗ lực cùng nhau chia sẻ vượt qua", Bí thư Trương Quang Nghĩa trăn trở.

"Đối với Đà Nẵng chúng ta thì nổi lên vụ án Vũ "nhôm". Trong vụ án này thì cán bộ của Đà Nẵng đã bị khởi tố 5 người, có 1 người bị bắt. Trong 5 người có 1 người là cán bộ đương nhiệm. Đây là một câu chuyện buồn, nỗi buồn rất lớn và chúng ta phải nỗ lực cùng nhau chia sẻ vượt qua", Bí thư Trương Quang Nghĩa trăn trở.

Ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: PLO

Chiều  27/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, cùng các đại biểu Nguyễn Bá  Sơn, Nguyễn thị Kim Thúy tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang.

Tại buổi tiếp xúc, đa số các ý kiến cử tri đều tập trung đề nghị Đảng và Nhà nước cần quyết liệt hơn nữa trong công tác chống tham nhũng, thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ, hướng đến bộ máy tinh gọn, hiệu quả, tránh lạm quyền, minh bạch trong công tác kê khai tài sản và siết chặt quản lý nhà công sản.

Về việc này, Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa một lần nữa khẳng định với cử tri về quyết tâm chống tham nhũng của Đảng là "không trừ một ai, dù người đó đang đương chức hay về hưu".

"Đối với Đà Nẵng chúng ta thì nổi lên vụ án Vũ "nhôm". Trong vụ án này thì cán bộ của Đà Nẵng đã bị khởi tố 5 người, có 1 người bị bắt. Trong 5 người có 1 người là cán bộ đương nhiệm. Đây là một câu chuyện buồn, nỗi buồn rất lớn và chúng ta phải nỗ lực cùng nhau chia sẻ vượt qua", Bí thư Nghĩa trăn trở.

Theo Bí thư Đà Nẵng: Tiếp tục vụ án Vũ "nhôm" thì sẽ có một số cán bộ của chúng ta tiếp tục dính vào sai phạm đến mức bị khởi tố.

"Chúng tôi nghĩ rằng đây là quyết tâm của Đảng, của Chính phủ, Quốc hội. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình thì những cán bộ này vi phạm có những sai phạm nhất định.

Trước những sai phạm đó, chúng ta sẽ sớm rút ra những bài học trong thời gian tới để phục vụ nhân dân tốt hơn, tạo mọi điều kiện để TP phát triển tốt hơn để tránh được những sai phạm của cá nhân", Bí thư Nghĩa nói.

Cũng theo Người đứng đầu Thành uỷ Đà Nẵng, với sự quyết tâm, ý chí của người Đà Nẵng thì mọi biểu hiện, mọi hành động, mọi động cơ không đúng sẽ bị vạch trần.

“Cả nước đang quyết tâm, rất nhiều lãnh đạo sai phạm đã bị bắt. Phải nói rằng quyết tâm này của Đảng là không trừ một ai, đang đương chức, đương quyền hay đã về hưu", ông Nghĩa nhấn mạnh và kêu gọi trong bối cảnh của Đà Nẵng hiện nay, chúng ta với tinh thần và tính cách của người xứ Quảng, Đà Nẵng phải đoàn kết, tiếp tục phát triển và vươn lên mạnh mẽ hơn nữa để trở thành thành phố động lực của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news