Tin mới

Bình Định: Thông tin mới vụ sập tường khiến 5 người thiệt mạng

Thứ sáu, 16/09/2022, 08:22 (GMT+7)

Trong lúc thi công một dự án tại KCN Nhơn Hòa, bức tường cao của công trình bất ngờ sập xuống, đè lên các công nhân đứng phía dưới. Hậu quả vụ tai nạn lao động khiến 5 người tử vong, nhiều người bị thương.

Theo tin tức trên Tiền phong, Zingnews.vn, khoảng 16h30, trong lúc thi công dự án Nhà máy chế biến thực phẩm - Công ty Savvy Seafood Việt Nam trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn, Bình Định), bức tường của công trình bất ngờ sập xuống đè lên các công nhân đứng phía dưới khiến 3 công nhân tử vong.

Hiện có 5 người tử vong và 6 người khác bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định liên quan vụ việc sập tường tại công trình đang thi công ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn). Ảnh: TP
Hiện có 5 người tử vong và 6 người khác bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định liên quan vụ việc sập tường tại công trình đang thi công ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn). Ảnh: TP

Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, thêm 2 công nhân tử vong. Đến rạng sáng ngày 16/9, vụ tai nạn lao động đã khiến 5 người tử vong, gồm: Hồ Ngọc Luân (34 tuổi), Hồ Văn Hướng (56 tuổi, cùng ngụ xã nhơn Thọ, thị xã An Nhơn); Ngô Thanh Trực (37 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Ái (34 tuổi, cùng ngụ xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước), Phạm Đức Tài (39 truổi, ngụ xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Các công nhân khẩn cấp cứu hộ các nạn nhân sau vụ sập tường ở KCN Nhơn Hòa. Ảnh: FB
Các công nhân khẩn cấp cứu hộ các nạn nhân sau vụ sập tường ở KCN Nhơn Hòa. Ảnh: FB

Trong số 6 người bị thương có 4 nạn nhân ở huyện Tuy Phước, gồm: Nguyễn Thanh Quang (41 tuổi), Nguyễn Thị Hoan (37 tuổi), Nguyễn Thanh Vân (70 tuổi), Nguyễn Thành Lập (30 tuổi) và 2 nạn nhân cùng ngụ ở thị xã An Nhơn gồm: Nguyễn Thị Gái (41 tuổi) và Trần Văn Đạt (49 tuổi).

Tối 15/9, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng chỉ đạo công an tỉnh này phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân. 

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó giám đốc Công an Bình Định cũng cho biết, suốt từ chiều 15 đến rạng sáng 16/9, lực lượng công an phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Thanh tra lao động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh… đã khám hiện trường, tử thi để điều tra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này.

Sau sự cố, lãnh đạo thị xã An Nhơn đã đến bệnh viện thăm hỏi nạn nhân và hỗ trợ thân nhân người bị nạn. Bước đầu, gia đình có người tử vong được hỗ trợ 5 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news