Tin mới

Bộ Công an thăng cấp hàm cho 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy

Thứ ba, 02/08/2022, 12:23 (GMT+7)

Trước sự hy sinh dũng cảm khi làm nhiệm vụ, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký quyết định thăng cấp bậc hàm với với 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sáng (2/8), Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký quyết định thăng cấp bậc hàm với với 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Cầu Giấy đã dũng cảm cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. 

Hiện trường vụ cháy ngày 1/8 vừa qua (Ảnh: Internet)
Hiện trường vụ cháy ngày 1/8 vừa qua (Ảnh: Internet)

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc từ hàm Trung tá lên Thượng tá đối với đồng chí Đặng Anh Quân - Đội trưởng; thăng cấp bậc từ hàm Trung úy lên Thượng úy đối với Đỗ Đức Việt - cán bộ và thăng cấp bậc từ Binh nhì lên Hạ sỹ đối với Nguyễn Đình Phúc - Chiến sỹ nghĩa vụ. 

Trước đó, vào khoảng 13h ngày (1/8), Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy quán karaoke trên địa bàn phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, Cầu Giấy. Sau đó, 10 xe chữa cháy cùng 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an quận Cầu Giấy) và các đơn vị lân cận được huy động nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Bộ Công an thăng cấp hàm cho 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy - Ảnh 1

Với tinh thần dũng cảm, không ngại khó khăn hiểm nguy, 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy gồm: Trung tá Đặng Anh Quân, Trung uý Đỗ Đức Việt và Binh nhì Nguyễn Đình Phúc đã triển khai các công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn 8 người ra ngoài an toàn. Đồng thời, tiếp tục vào bên trong tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. 

Thật không may khi vừa lên đến tầng 4 thì cầu thang bị sập, ngăn đứt đừng với vòi chữa cháy, trần nhà bất ngờ sập xuống, đè vào khiến các chiến sĩ hy sinh!

Với sự hy sinh dũng cảm của các các chiến sĩ để cứu người, cứu tài sản của nhân dân trong vụ cháy, Văn phòng Trung ương Đoàn cũng đã ký quyết định truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho trung úy Đỗ Đức Việt (24 tuổi), cán bộ phòng cháy chữa cháy và chiến sĩ nghĩa vụ Nguyễn Đình Phúc (19 tuổi). 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news