Tin mới

Bộ Công an thông tin chính thức về tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Đức Chung

Thứ sáu, 02/10/2020, 18:47 (GMT+7)

Người phát ngôn Bộ Công an Tô Ân Xô đã thông tin chính thức về tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Đức Chung sau khi cựu chủ tịch UBND Hà Nội và gia đình có nguyện vọng xin tại ngoại để được điều trị ung thư.

Theo VnExpress Zingnews, chiều ngày 2/10, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết thông tin về tình hình sức khỏe hiện tại của ông Nguyễn Đức Chung.

Theo báo cáo của cơ quan an ninh điều tra, tình trạng sức khoẻ của ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội) là bình thường trong điều kiện mới.

Ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ảnh: Zing

Cũng theo Thiếu tướng, cơ quan điều tra đã nhận được đơn bảo lãnh của gia đình ông Chung, đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn. "‌Đơn này đang được xem xét. Tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước có tính chất rất nghiêm trọng, do yêu cầu điều tra vụ án, trước mắt cơ quan điều tra chưa thay đổi biện pháp ngăn chặn".

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đã phối hợp với cơ quan y tế khám, chăm sóc sức khỏe cho ông Chung trong trại tạm giam.

Trước đó vào ngày 28/8, theo VnExpress VTV News, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (sinh năm 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nhà riêng của ông Chung. Ảnh: Tuổi Trẻ

Còn vào ngày 25/9 vừa qua, theo Dân Trí và Zingnews,  HĐND TP Hà Nội đã bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND TP đối với ông Nguyễn Đức Chung; bầu ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news