Tin mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Bình Dương

Thứ ba, 22/10/2019, 19:33 (GMT+7)

Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo xử lý nghiêm vụ nữ sinh THCS bị bạn đánh hội đồng và quay clip tại Bình Dương

Theo tin tức từ báo Người lao động, Pháp luật TP.Hồ Chí Minh, liên quan đến vụ việc nhóm nữ sinh đánh hội đồng một nữ sinh khác ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương gây bức xúc. Ngày 22/10, ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Học sinh sinh viên cho hay Bộ GD-ĐT đã đề nghị Sở GD-ĐT Bình Dương kiểm tra, xác minh sự việc nữ sinh đánh nhau tại Bình Dương và báo cáo về Bộ trước ngày 25/10.

Trên tờ Người lao động, ông Bùi Văn Linh khẳng định việc học sinh đánh bạn cần lên án mạnh mẽ. Theo ông Linh trước mắt nhà trường cần làm tư tưởng cho học sinh bị bạn đánh nhằm giúp em ổn định tâm lý học lập. Sự việc tuy xảy ra ngoài trường học nhưng đây là hành vi bạo lực cần lên án mạnh mẽ, làm xấu hình ảnh học sinh nói riêng và thế hệ trẻ nói chung.

Cùng ngày, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương cũng gửi công văn yêu cầu phòng GD&ĐT thị xã Bến Cát xử lý vụ việc trên.

3 nữ sinh lớp 8 đấm đá, tới tấp một nữ sinh lớp 9 cùng trường tại Bình Dương và quay clip, tung lên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, tờ Vietnamnet thông tin, sau giờ học thể dục ngày 19/10, giữa em H.P.Q (lớp 9A2) và nhóm nữ sinh lớp 8 của trường THCS Lê Quý Đôn có lời qua tiếng lại với nhau do Q. chê màu sắc đôi giày thể dục của một nữ sinh lớp 8, từ đó xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này, nhóm nữ sinh khối lớp 8 đã lao vào túm tóc, dùng chân và tay đánh liên tiếp vào người của Q. trong tiếng reo hò cổ vũ của những người xung quanh.

Thời điểm này, nhóm học sinh 12 người đứng bên ngoài không can ngăn mà xúi dục các bạn đánh nhau, quay clip đăng lên mạng xã hội. Trong ngày 21/10, trường THCS Lê Quý Đôn đã yều cầu các học sinh viết tường trình, mời phụ huynh làm việc với Ban giám hiệu nhà trường.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news