Tin mới

Bộ Ngoại giao thông báo chính thức về công tác chuẩn bị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thứ hai, 25/02/2019, 11:29 (GMT+7)

Sáng nay (25/2), tại Trung tâm báo chí quốc tế Hội nghị ở TP Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo quốc tế về công tác chuẩn bị Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Sáng nay (25/2), tại Trung tâm báo chí quốc tế Hội nghị ở TP Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo quốc tế về công tác chuẩn bị Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Theo tin tức trên Dân trí, Vnexpress, buổi họp báo quốc tế về hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra vào 10h30 sáng 25/2 tại Trung tâm báo chí quốc tế Hội nghị ở TP Hà Nội (Cung Văn hóa Hữu nghị  tại số 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Tham dự buổi họp báo có Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi họp báo.

Họp báo quốc tế về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều. Ảnh Vnexpress

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Lê Hoài Trung cho hay hội nghị thu hút sự quan tâm hàng đầu của khu vực và thế giới vì liên quan tới vấn đề hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Quá trình đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên đã có nhiều tiến triển kể từ hội nghị lần đầu tại Singapore tháng 6/2018.

Ông cho biết Việt Nam được thông báo là địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai từ hôm 6/2 và bắt đầu công tác chuẩn bị từ 14-15/2, tức chỉ có 10 ngày để triển khai. Lãnh đạo cấp cao của Chính phủ và Hà Nội xác định dù đột xuất nhưng đây là sự kiện quan trọng hàng đầu trong năm 2019.

"Ngày hôm nay, tôi xin vui mừng thông báo, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất về mọi mặt... Được Mỹ và Triều Tiên đề nghị làm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần hai, Việt Nam rất vui mừng và vinh dự", ông Trung nói. "Việt Nam sẽ đảm bảo về an ninh, lễ tân và tạo không khí thuận lợi nhất để hội nghị lần hai đạt kết quả tốt".

"Cho đến nay các đoàn tiền trạm an ninh của 2 nước đề đánh giá cao về công tác chuẩn bị an ninh của Việt Nam.” – Thứ trưởng Lê Hoài Trung nói.

Tổng thống Donald Trump, nhà lãnh đạo Kim Jong-un và các quan chức cấp cao hai nước dự kiến ​​gặp nhau tại Hà Nội trong hai ngày 27 và 28-2. Mỹ và Triều Tiên được cho là sẽ nối lại các cuộc đàm phán về việc Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy việc Washington nới lỏng lệnh trừng phạt.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news