Tin mới

BXH Asiad: Việt Nam vẫn chưa có HCV, Trung Quốc bỏ xa cả châu Á

Thứ ba, 21/08/2018, 14:36 (GMT+7)

Tính đến chiều nay (21/8), đoàn Trung Quốc hiện đã có 18 HCV Asiad 2018 để đảm bảo vững chắc vị trí dẫn đầu BXH trong khi Việt Nam có thêm 1 HCB, 1 HCĐ.

Tính đến chiều nay (21/8), đoàn Trung Quốc hiện đã có 18 HCV Asiad 2018 để đảm bảo vững chắc vị trí dẫn đầu BXH trong khi Việt Nam có thêm 1 HCB, 1 HCĐ.

Chiều nay, Trung Quốc tiếp tục bứt phá với thêm 3 HCV, trong khi Nhật Bản đứng thứ 2 vẫn chỉ có 8 HCV. Thể thao Việt Nam đã nhảy được 1 hạng lên 15 khi có thêm 1 HCB và 1 HCĐ.

Cập nhật BXH Asiad: Việt Nam tăng hạng, Trung Quốc bỏ xa cả châu Á - Ảnh 1.
 

Trưa nay, suýt chút nữa võ sĩ wushu Phạm Quốc Khánh đã có thể mang về tấm HCV đầu tiên cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD 18 ở nội dung biểu diễn nam quyền-nam côn.

Với tổng điểm 19,42, Quốc Khánh nhận HCB, xếp sau Huang Junhua (Macau, Trung Quốc) đúng 0,01 điểm.

Trong ngày thi đấu sáng nay, Việt Nam đặt kì vọng HCV lên vai xạ thủ Hoàng Xuân Vinh để cải thiện thứ hạng của đoàn TTVN tại Asiad 2018.

Tuy nhiên, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã không thể lọt vào chung kết 10m súng ngắn hơi nam - nội dung anh từng giành HCV Olympic 2016.

Sau 30 viên đầu, Xuân Vinh luôn ở trong tốp đầu cùng với những tên tuổi lừng danh như Jin Jongoh (Hàn Quốc), Wu Jiayu (Trung Quốc), Matsuda (Nhật Bản).

asiad 18: hoang xuan vinh bi loai

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh rất buồn khi không thể lọt vào chung kết 10m súng ngắn hơi do thua chỉ số phụ. Ảnh: Thanh Niên

Nhưng việc không giữ được sự ổn định trong 30 viên sau, đặc biệt là 10 viên ở loạt thứ 5 chỉ được 94 điểm đã khiến Vinh bị loại khỏi cuộc chơi.

Với 579 điểm, Xuân Vinh bằng điểm với VĐV xếp thứ 7 và 8 có "vé" cuối cùng vào chung kết là Lee Daemyung (Hàn Quốc) và Issachenko (Kazakhstan).

Cập nhật BXH Asiad: Việt Nam tăng hạng, Trung Quốc bỏ xa cả châu Á - Ảnh 2.
 
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news