Tin mới

Cán bộ xã bị đâm chết vì đòi “tìm người ngủ chung”

Thứ tư, 27/09/2017, 10:13 (GMT+7)

Sau buổi nhậu, Nhân kêu Điền tìm người “ngủ qua đêm” nhưng người này không đồng ý dẫn đến mâu thuẫn, không kiềm chế được Điền đã rút dao đâm chết nạn nhân.

Sau buổi nhậu, Nhân kêu Điền tìm người “ngủ qua đêm” nhưng người này không đồng ý dẫn đến mâu thuẫn, không kiềm chế được Điền đã rút dao đâm chết nạn nhân.

Theo Tiền Phong, Người Lao Động, ngày 26/9, TAND TPHCM tuyên phạt Nguyễn Văn Điền (ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) tù chung thân về tội Giết người.

Nguyễn Văn Điền tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tân Châu

Theo đó, vào đêm 23/11/2016, anh Nguyễn Hoàn Nhân (cán bộ địa chính xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) rủ Điền cùng 1 nhóm bạn đến nhậu tại một quán ốc ở xã Bà Điểm.

Sau khi nhậu xong, nhóm bạn đã về trước, chỉ còn lại Nhân và Điền ở lại. Lúc này Nhân có bảo Điền đi tìm “người ngủ qua đêm” nhưng Điền không đồng ý. Vì mâu thuẫn nên 2 người đã có cãi vã và xô xát.

Trong lúc cãi vã, Điền bị Nhân đánh vào mặt nên rút dao thủ sẵn trong người đâm vào người Nhân 3 nhát khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Khi bị đâm anh Nhân vẫn điều khiển xe máy chạy loạng choạng nhưng chỉ được 1 đoạn thì ngã xuống đường. Người dân phát hiện đã đưa đi  cấp cứu nhưng anh đã tử vong trước khi nhập viện.

Khi biết tin anh Nhân tử vong, Điền đã tới công an tự thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Thu Hằng (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news