Tin mới

Cận cảnh cuộc "cắt ngọn" tòa nhà 8B Lê Trực

Chủ nhật, 22/11/2015, 11:01 (GMT+7)

Sáng nay 21/11, chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực đang thực hiện việc lắp đặt dàn giáo, quây bạt xung quanh để phục vụ việc tháo dỡ phần thi công sai phạm.

Sáng nay 21/11, chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực đang thực hiện việc lắp đặt dàn giáo, quây bạt xung quanh để phục vụ việc tháo dỡ phần thi công sai phạm. 

Lãnh đạo Sở xây dựng Hà Nội và các đơn vị có liên quan cũng có mặt tại tòa nhà này để giám sát việc tháo dỡ. Khu vực quanh tòa nhà cũng được quây tôn với thông báo: “Công trường đang khắc phục phần sai phép”.

Các công nhân lắp đặt dàn giáo phục vụ "cắt ngọn" tòa nhà 8B Lê Trực. Ảnh: Thu Trần

Tòa nhà 8B Lê Trực được quây bạt phục vụ việc phá dỡ phần xây dựng sai phép. Ảnh: Thu Trần

Bản thông báo khắc phục phần sai phép của chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực. Ảnh: Thu Trần

Trước đó, trong công văn gửi UBND TP Hà Nội, Công ty CP May Lê Trực cam kết tự tháo dỡ công trình sai phép tại số 8B Lê Trực, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội do đơn vị này làm chủ đầu tư.

Theo đó, Công ty CP may Lê Trực cam kết chấp hành thực hiện tự phá dỡ công trình vi phạm. Cụ thể, thời gian bắt đầu tiến hành lắp dựng giàn giáo công trình, hệ thống bao che an toàn công trình và phá dỡ phần tum chậm nhất vào ngày 21/11.

Sau đó sẽ phá dỡ tầng tiếp theo là tầng 19. Nếu công tác chuẩn bị sớm hơn, công ty này cam kết sẽ tiến hành thực hiện việc phá dỡ trước thời hạn và có báo cáo cơ quan chức năng.

Trong quá trình phá dỡ, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án phá dỡ tiếp phần công trình vi phạm còn lại (đảm bảo về khoảng lùi, khoảng giật và chiều cao công trình theo đúng nội dung giấy phép xây dựng được cấp và bản vẽ thiết kế được xác nhận kèm theo).

Công ty CP May Lê Trực thừa nhận do quản lý yếu kém nên đã để xảy ra việc tổ chức thi công xây dựng công trình Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở tại số 8B phố Lê Trực, TP. Hà Nội sai nội dung giấy phép.

Thu Trần

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news