Tin mới

Cận cảnh cuộc sống tại "chảo lửa" miền Trung có nơi 41 độ C

Thứ sáu, 29/05/2015, 15:18 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam, áp thấp nóng phía Tây, tại các tỉnh miền Trung tiếp tục xảy ra nắng nóng có nơi 41 độ C.

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam, áp thấp nóng phía Tây, tại các tỉnh miền Trung tiếp tục xảy ra nắng nóng có nơi 41 độ C.

[mecloud]pWO3hccYxZ[/mecloud]Nắng nóng vẫn tiếp diễn với nhiệt độ cao tại các tỉnh miền Trung. Các vùng miền núi như Hương Khê, Hà Tĩnh, Con Cuông, Nghệ An và huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình là nơi luôn có nhiệt độ ngoài trời cao, dao động từ 39 - 41 độ C.

Trong ngày hôm nay (28/5), tại Quảng Bình nhiệt độ nóng trung bình ở các địa phương khá cao, nhất là tại các huyện miền núi.

Ghi nhận của PV tại Quảng Bình:

Nắng nóng liên tiếp suốt 2 tuần qua đã khiến cuộc sống của người dân Quảng Bình bị đảo lộn. Tuy nhiên, đang vào vụ mùa nên những người nông dân vẫn phải ra đồng làm cả buổi trưa cho kịp mùa vụ.

 

Mang cơm ra đồng ăn trưa...

Ngoài giờ lên lớp, em Nguyễn Thị Như Quỳnh (học sinh lớp 6, trường THCS Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) tranh thủ ra đồng giúp bố mẹ.

Mưu sinh giữa trưa

Đường không một bóng người tại thị xã Ba Đồn

Người đi đường trùm kín người chống lại cái nắng.

Tại Nghệ An:

Diêm dân ở Quỳnh Lưu - Nghệ An ra đồng giữa trưa nắng nóng
Cụ bà 80 tuổi vẫn ra ruộng cho kịp vụ mùa
Các em bé ra ruộng làm muối 

Tại Thừa Thiên Huế:

Dưới cái nắng gần 40 độ C, một người phụ nữ bán bánh canh cá lóc đang chuẩn bị lò than cho buổi bán chiều
 

 Ảnh: Phan Thủy- Hòe Nguyễn - Văn Dinh

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news