Tin mới

Cận cảnh sát thủ diệt tên lửa đạn đạo từ ngoài vũ trụ của Mỹ

Thứ năm, 23/02/2017, 09:35 (GMT+7)

Tên lửa SM-3 Block IIA của Mỹ được trang bị động cơ và đầu đạn động năng lớn, giúp nó tiêu diệt các tên lửa đạn đạo ở ngoài bầu khí quyển trái đất.

Tên lửa SM-3 Block IIA của Mỹ được trang bị động cơ và đầu đạn động năng lớn, giúp nó tiêu diệt các tên lửa đạn đạo ở ngoài bầu khí quyển trái đất.

[mecloud]xuvKf45ndz[/mecloud]

Vnexpress dẫn lại nguồn tin cho biết cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) và tập đoàn Raytheon đã phóng thử biến thể Block IIA của tên lửa RIM-161 SM-3, phá hủy thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung đang bay. Có thể nói đây là bước tiến mới trong chương trình phát triển hệ thống phòng không có khả năng phát hiện và tấn công tên lửa đạn đạo từ trong vũ trụ.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news