Tin mới

Cần sớm trình Chính phủ dự thảo Nghị định về tiền lương tối thiểu vùng

Thứ sáu, 22/04/2022, 08:33 (GMT+7)

Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam mới đây đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan cần sớm trình Chính phủ ban hành dự thảo Nghị định về tiền lương tối thiểu vùng. 

Thông tin mới nhất trên báo Người lao động cho hay, trên cơ sở báo cáo của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tình hình thiếu hụt lao động ở các địa phương, ngành liên quan cũng như những giải pháp khắc phục trong thời gian tới, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đã giáo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì họp với các bộ, ngành về vấn đề này. 

Trước đó vào ngày 20/4, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức hội nghị về tình hình, giải pháp khắc phục thiếu hụt lao động.

Tại hội nghị, theo như báo cáo của ông Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội, quý I/2022 số lao động có việc làm của cả nước là 50 triệu người, tăng 133,2 nghìn người so với cùng kỳ. 

Theo dự kiến năm 2022 nhu cầu tuyển dụng lao động của cả nước là 1.253.064 lao động từ gần 47 nghìn doanh nghiệp, tăng 18% so với năm 2021, doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu cần tuyển dụng 80%, tập trung nhất là các doanh nghiệp chế biến, chế tạo.

Cần sớm trình Chính phủ dự thảo Nghị định về tiền lương tối thiểu vùng cho người lao động. Ảnh: Internet
Cần sớm trình Chính phủ dự thảo Nghị định về tiền lương tối thiểu vùng cho người lao động. Ảnh: Internet

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - ông Ngọ Duy Hiểu cho hay nguyên nhân gây nên tình trạng thiếu hụt lao động là do:

- Một bộ phận người về quê đón Tết và tránh dịch Covid-19 đã tìm được việc làm mới với mức thu nhập hấp dẫn, làm việc gần gia đình.

- Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng sản xuất, tuyển dụng thêm lao động không đủ trang trải chi phí cuộc sống nên không dám trở lại thành phố lớn, KCN.

- Lương cũng như chế độ phúc lợi ở nhiều doanh nghiệp như dệt may, da giày, điện tử... đa phần còn thấp.

Trước tình trạng thiếu hụt lao động, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH đã đề xuất 4 giải pháp gồm:

- Hỗ trợ trực tiếp cho người lao động

- Hỗ trợ người sử dụng lao động thu hút, tuyển dụng. 

- Tập trung đào tạo nâng cao chất lượng cung lao động.

- Tổ chức kết nối cung - cầu lao động.

Thông tin trên báo Chính phủ cho biết vào ngày 12/4, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã họp phiên thứ 2 trong năm 2022 để thảo luận về vấn đề Tăng lương tối thiểu vùng cho NLĐ trong các doanh nghiệp. 

Sau khi tiến hành thảo luận, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã quyết định chọn 1 phương án thống nhất tăng 6% từ 1/7/2022, tùy thuộc từng vùng. Cụ thể:

- Vùng 1 tăng 260.000 đồng, từ mức 4,42 triệu đồng lên 4,68 triệu đồng.

- Vùng 2 tăng 240.000 đồng, từ 3,92 triệu đồng lên 4,160 triệu đồng.

- Vùng 3 tăng 240.000 đồng từ 3,42 triệu đồng lên 3,63 triệu đồng.

- Vùng 4, tăng 180.000 đồng từ 3,07 triệu đồng lên 3,250 triệu đồng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news