Tin mới

Mẹ nhịn đói đến chết vì dìm chết ba đứa con

Thứ ba, 20/01/2015, 16:04 (GMT+7)

Một bà mẹ Canada đã chết sau 2 năm ngồi tù và nhịn ăn vì đã gây ra cái chết cho ba đứa con của mình ngay tại nhà riêng.

Một bà mẹ Canada đã chết sau 2 năm ngồi tù và nhịn ăn vì đã gây ra cái chết cho ba đứa con của mình ngay tại nhà riêng.

 

Theo tin tức từ CBC, ngày 18/1, nghi phạm Sonia Blanchette đã qua đời tại bệnh viện Sacré-Coeur ở Montreal, Canada sau 2 năm ngồi tù chờ xét xử vì đã gây ra cái chết cho ba đứa con từ 2-5 tuổi của mình ngay tại ngôi nhà ở Drummondville, Quebec.

Blanchette đã nhịn ăn đến chết trong tù sau khi dìm chết 3 đứa con nhỏ

Sonia Blanchette đã quyết định nhịn ăn đến chết và được luật sư của cô can thiệp khi các bác sĩ tìm cách ép cô ăn để cứu sống. Ông Jean-Pierre Ménard, luật sư của Blanchette tuyên bố: “Trong thời gian ngồi tù, cô ấy đã quyết định rằng cuộc sống không còn ý nghĩa với mình nữa. Cô ấy đã quyết tâm chấm dứt cuộc sống với hy vọng lớn nhất là được đoàn tụ cùng các con mình”.

Video tham khảo :430 vụ tai nạn trong 1 đêm do đường trơn ở Mỹ:

Theo luật pháp của vùng Quebec, người nào có đầy đủ năng lực hành vi đều có thể từ chối bất cứ biện pháp chữa trị y tế nào, dù điều đó có thể dẫn đến cái chết của họ. Đây là quy định khiến bệnh viện phải tôn trọng quyền được chết của Blanchette.

Dã Quỳ (Theo CBC)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news