Tin mới

Cặp nam nữ uống thuốc trừ sâu, mang theo vàng mã

Thứ năm, 01/10/2015, 09:48 (GMT+7)

Chiều 30.9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này vẫn đang tiếp tục theo dõi, điều trị cho 2 ca bệnh nghi ngờ uống thuốc trừ sâu tự tử trên khu vực núi Bà Đen vào sáng cùng ngày.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 phút sáng 30.9, Ban quản lý núi Bà Đen phát hiện một cặp nam, nữ nằm bất tỉnh, có mùi thuốc trừ sâu nồng nặc trên khu vực sườn núi Bà Đen.Ngay lập tức, Ban quản lí điều động lực lượng đưa cặp nam nữ này vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.Chiều cùng ngày, Khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cho biết, người nam nhập viện trong tình trạng còn tỉnh táo, còn người nữ mê man.Người nam khai thông tin tên N.T.N (37 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau), người nữ tên T.T.A.Đ (34 tuổi, ngụ huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương)Theo bác sĩ trực khoa cấp cứu, hiện chị Đ. có dấu hiệu uống nhiều hơn nên mê man, chưa thể tiên lượng được tình trạng. Riêng N. khá tỉnh táo. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thân nhân đến chăm sóc.Đáng nói, theo bác sĩ trực, khi vào cấp cứu, trên người 2 bệnh nhân màng theo sẵn vàng mã.Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

 

Khoảng 6 giờ 30 ngày 30.9, Bệnh viện đa khoa Tây Ninh tiếp nhận 2 ca cấp cứu do các nhân viên Khu Du lịch Núi Bà Đen đưa đến. 
Cả hai bệnh nhân nhập viện trong tình trạng người nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân nam tên N.T.N (ngụ tỉnh Cà Mau) và người nữ tên T.T.A.Đ (ngụ huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương), cả hai đều 40 tuổi.Khi nhập viện, tình trạng chị Đ. rất nặng, trong khi đó anh N. thì nhẹ hơn và còn tỉnh táo. Hiện anh Đ. đã qua cơn nguy kịch, được chuyển xuống khoa nội B tiếp tục điều trị; riêng chị Đ. vẫn còn mê man. Trưởng ban Quản lý khu di tích danh thắng lịch sử Núi Bà Đen cho biết, vào rạng sáng ngày 30.9, lực lượng bảo vệ Khu du lịch phát hiện chị Đ. và anh N. tại khu vực Phật nằm trong trạng thái mê man, xung quanh khu vực có mùi thuốc trừ sâu. Nhân viên bảo vệ đã nhanh chóng đưa 2 người đi cấp cứu.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news