Tin mới

Cầu thủ U23 Việt Nam được "chia tạm" 10 triệu đồng về ăn Tết: VFF lên tiếng

Thứ ba, 06/02/2018, 11:00 (GMT+7)

Trước thông tin cho rằng vì chưa thể giải ngân toàn bộ số tiền thưởng lên tới hàng chục tỷ, trước mắt U23 Việt Nam sẽ chia tạm cho mỗi người 10 triệu đồng về ăn Tết, chia sẻ với báo giới Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, có thể đây mới chỉ là tiền công trong thời gian gần 2 tháng lên tập trung và thi đấu cho đội tuyển.

Trước thông tin cho rằng vì chưa thể giải ngân toàn bộ số tiền thưởng lên tới hàng chục tỷ, trước mắt U23 Việt Nam sẽ chia tạm cho mỗi người 10 triệu đồng về ăn Tết, chia sẻ với báo giới Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, có thể đây mới chỉ là tiền công trong thời gian gần 2 tháng lên tập trung và thi đấu cho đội tuyển. 

Theo đại diện Tổng cục Thuế, các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với những khoản tiền thưởng mà các mạnh thường quân tặng.

Tối 5/2, một cầu thủ đá chính nhận hơn 10 triệu đồng. Số tiền này được VFF phát tới tay cầu thủ trực tiếp, không dùng phương thức chuyển khoản. Lãnh đạo VFF cho biết tổng số tiền đợt 1 chuyển cho U23 Việt Nam khoảng 500 triệu đồng.

Tuy nhiên, cầu thủ U23 Việt Nam nhận được tiền cũng chưa rõ lý do, có thể đó là trích quỹ tiền thưởng hoặc là tiền công VFF trả theo chế độ tập luyện, thi đấu trong suốt gần 2 tháng chuẩn bị và thi đấu Vòng chung kết U23 châu Á 2018. 

Vì thế, sáng nay, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin cho rằng vì chưa thể giải ngân toàn bộ số tiền thưởng lên tới hàng chục tỷ, trước mắt U23 Việt Nam sẽ chia tạm cho mỗi người 10 triệu đồng về ăn Tết. 

Chia sẻ với báo giới Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, số tiền được hứa thưởng từ các Mạnh Thường Quân, U23 Việt Nam mới nhận khoảng 15 tỷ và sẽ chỉ chia một lần duy nhất, khi nhận được đầy đủ.

"Đội sẽ tiến hành chia thưởng một lần, khi có đầy đủ số tiền được hứa thưởng. Trước đó, đội sẽ không chia lắt nhắt. Hiện tại đang có rất nhiều tin đồn thất thiệt, vì thế mong báo chí hãy đưa tin đúng, để giúp cho U23 Việt Nam"

Lãnh đạo VFF cũng cam kết nỗ lực hết sức để hoàn thành việc chuyển tiền thưởng cho U23 Việt Nam trước Tết Nguyên đán.

Trước đó, để tránh những lời đồn đại không đáng có, VFF đã rút chân ra khỏi việc trực tiếp chia thưởng cho U23 Việt Nam, chỉ có HLV Park Hang-seo, BHL và các cầu thủ mới là những người ngồi lại với nhau, để bàn luận việc chia thưởng thế nào cho phù hợp.

Hiện tại, bản đánh giá xếp hạng các cầu thủ đã được trưởng đoàn Dương Vũ Lâm, HLV Park Hang-seo và đội trưởng Lương Xuân Trường hoàn tất. VFF sẽ dựa trên bảng xếp hạng để "giải ngân" hơn 15 tỷ đồng đã nhận tới tay cầu thủ U23 Việt Nam trước Tết Nguyên đán. Nhiều khả năng toàn đội sẽ chọn phương thức nhận tiền qua tài khoản, không nhận tiền mặt như đợt 1 vừa qua. 

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news