Tin mới

Cây đa nửa nghìn tuổi tạo thành cổng làng độc nhất vô nhị ở Hưng Yên

Thứ hai, 24/05/2021, 16:10 (GMT+7)

Không phải gạch gói, hay xi măng cốt thép, không phải thiết kế sơn son thếp vàng,…cổng làng thôn Trần Phú, xã Tân Hưng, Tiên Lữ, Hưng Yên được tạo nên từ bộ rễ của cây đa cổ thụ 500 năm tuổi khiến ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ.

Nằm cách Hà Nội khoảng 60km, 'cụ đa' nằm ở thôn Trần Phú, xã Tân Hưng, Tiên Lữ, Hưng Yên là một địa điểm thú vị cho các bạn trẻ yêu thiên nhiên.

Đến đây bạn có thể hòa mình vào không khí thiên nhiên mát mẻ của làng quê Bắc bộ. Đã có nhiều người ghé thăm tận mắt "cụ đa" và lưu giữ những bộ ảnh đẹp.

Hình thù độc đáo của chiếc cổng làng thôn Trần Phú nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ảnh: FB
Hình thù độc đáo của chiếc cổng làng thôn Trần Phú nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ảnh: FB

Được biết, ‘cụ đa’ này ngày xưa được trồng cạnh một miếu thờ thành hoàng làng, qua vài trăm năm, cây còn miếu mất. Cũng do chịu đựng sương gió, mưa bão, sấm sét, đôi khi lũ trẻ nghịch ngợm đốt lửa, chiếc ‘cổng làng’ di sản độc đáo này giờ đây đã già nua, xơ xác, khiến thôn dân lo lắng.

Rất nhiều người bày tỏ muốn được ghé thăm tận mắt và lưu giữ một bộ ảnh đẹp về hồn quê hương. Ảnh: HNTV
Rất nhiều người bày tỏ muốn được ghé thăm tận mắt và lưu giữ một bộ ảnh đẹp về hồn quê hương. Ảnh: HNTV

Nhờ sự kì diệu của tạo hóa, rễ của cây đa không biết tự bao giờ cứ thế trồi lên từ lòng đất, vươn mình mạnh mẽ và tạo đúng một khoảng trống bên dưới đủ để cho người dân trong làng đi lại dễ dàng.

Cây đa nửa nghìn tuổi tạo thành cổng làng độc nhất vô nhị ở Hưng Yên
Cây đa nửa nghìn tuổi tạo thành cổng làng độc nhất vô nhị ở Hưng Yên

Những cành, rễ,… của cây đa nửa nghìn tuổi trồi lên từ lòng đất, vươn lên trời cao, rồi bất ngờ quấn chặt, tạo một khoảng trống bên dưới giống như cổng làng.

Trước đây cây đa di sản từng bị cháy, người dân trong làng phải tưới nước ba ngày để cứu cây đa. Ảnh: DT
Trước đây cây đa di sản từng bị cháy, người dân trong làng phải tưới nước ba ngày để cứu cây đa. Ảnh: DT

Theo một bô lão trong làng cho biết, nghe các cụ cao tuổi trong làng kể lại trước đây khu vực này có một cái ao, cây đa được các cụ làm dây đu qua ao sau dần hình thành ra cây đa cổ thụ hai cụm thân như bây giờ.

Cây đa cổ thụ có tuổi đời đến 700 năm cũng kết thành một chiếc cổng làng cho thôn Phương Độ (Xuân Phương, Phú Bình, Thái Nguyên). Ảnh: FB
Cây đa cổ thụ có tuổi đời đến 700 năm cũng kết thành một chiếc cổng làng cho thôn Phương Độ (Xuân Phương, Phú Bình, Thái Nguyên). Ảnh: FB

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news