Tin mới

Xót xa hình ảnh cán bộ y tế Điện Biên kiệt sức, ướt đẫm mồ hôi vì mặc đồ bảo hộ 4-8 tiếng/ngày

Thứ hai, 24/05/2021, 11:31 (GMT+7)

Mới đây, loạt hình ảnh cán bộ y tế Điện Biên kiệt sức, ướt đẫm mồ hôi vì mặc đồ bảo hộ khi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở tâm dịch Si Pa Phìn dưới thời tiết nắng nóng gần 40 độ C khiến nhiều người xót xa.

Liên quan đến hình ảnh vừa được CĐM đăng tải, trên Zingnews.vn dẫn lời ông Trần Ngọc Tuyên, Phó giám đốc CDC Điện Biên, cho biết những ngày qua, nhiệt độ ngoài trời trên địa bàn tỉnh thường xuyên ở mức 38-39 độ C.

Các cán bộ y tế của tỉnh được giao tập trung lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 chủ yếu ở thành phố Điện Biên Phủ và xã Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ). Những điểm có dịch sẽ được chủ động lấy mẫu trên diện rộng, số lượng có thể từ vài nghìn cho tới vài chục nghìn mẫu.

Từ ngày 7/5 đến sáng 24/5, tỉnh Điện Biên ghi nhận 54 ca dương tính với nCoV khiến nhiều nhân viên y tế phải căng mình dập dịch. Ảnh: FB
Từ ngày 7/5 đến sáng 24/5, tỉnh Điện Biên ghi nhận 54 ca dương tính với nCoV khiến nhiều nhân viên y tế phải căng mình dập dịch. Ảnh: FB

Dưới thời tiết nắng nóng như vậy, các y, bác sĩ phải mặc đồ bảo hộ trung bình 4-8 tiếng/ngày để làm nhiệm vụ. Hầu hết họ đều bị kiệt sức, cần sự hỗ trợ của đồng nghiệp.

Phó giám đốc CDC Điện Biên cũng cho biết, hiện nay số ca mắc Covid-19 vẫn tiếp tục phát triển trong cộng đồng. Nhiều địa bàn truy vết rất xa, đôi khi đi hàng tiếng đồng hồ vẫn chưa đến bản của người dân địa phương có nguy cơ cao, chưa kể ngôn ngữ bất đồng.

Phải mặc đồ bảo hộ 4-8 tiếng/ngày giữa thời tiết gần 40 độ khiến nhiều cán bộ y tế Điện Biên kiệt sức, ướt đẫm mồ hôi. Ảnh: FB
Phải mặc đồ bảo hộ 4-8 tiếng/ngày giữa thời tiết gần 40 độ khiến nhiều cán bộ y tế Điện Biên kiệt sức, ướt đẫm mồ hôi. Ảnh: FB

Hiện, trang thiết bị bảo hộ, đồ xét nghiệm nhanh ở tỉnh còn thiếu thốn. Bởi vậy, các cán bộ y tế nơi đây phải sử dụng tiết kiệm, không đơn giản là cứ mệt thì được cởi ra để nghỉ ngơi một chút.

Trước đó, thông tin và hình ảnh về tình cảnh thiếu thốn của giáo viên, học sinh Điện Biên khi thực hiện cách ly, điều trị cũng được lan tỏa khiến nhiều người cảm thương.

Các cán bộ y tế phải sử dụng tiết kiệm, không đơn giản là cứ mệt thì được cởi ra để nghỉ ngơi một chút. Ảnh: FB
Các cán bộ y tế phải sử dụng tiết kiệm, không đơn giản là cứ mệt thì được cởi ra để nghỉ ngơi một chút. Ảnh: FB

Chia sẻ với Pháp luật & Bạn đọc, anh Lò Thuận, Bí thư đoàn xã Mường Pồn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cho biết, các F1 chủ yếu là các em mầm non, nhiều gia đình không đồng ý "giao con". Được nhân viên y tế giải thích, phụ huynh sau đó chấp thuận để con đi cách ly tập trung. Có nhiều em còn theo bố mẹ lên nương, phải chờ đến sáng mới đưa đi được. 

Hiện, tỉnh có gần 40 giáo viên, học sinh thuộc diện F0 và hơn 2.400 giáo viên, học sinh thuộc diện F1. Ảnh: FB
Hiện, tỉnh có gần 40 giáo viên, học sinh thuộc diện F0 và hơn 2.400 giáo viên, học sinh thuộc diện F1. Ảnh: FB

Các em được sắp xếp ở cùng phòng cách ly với cô giáo cũng là F1 để tiện chăm sóc. Điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, thiếu thốn nên phải nhờ sự trợ giúp của các nhà hảo tâm. Các em nhỏ cũng quấy khóc, không chịu ăn uống khiến việc chăm sóc càng trở nên khó khăn hơn. 

Các em nhỏ chủ yếu là con em dân tộc Mông và Thái. Các em thiếu thốn từ quần áo, khẩu trang cho đến đồ ăn. Thậm chí chị còn thấy có nhiều em chỉ mang đúng 1 bộ quần áo đang mặc trên người từ hôm đi cách ly.  Ảnh: FB
Các em nhỏ chủ yếu là con em dân tộc Mông và Thái. Các em thiếu thốn từ quần áo, khẩu trang cho đến đồ ăn. Thậm chí chị còn thấy có nhiều em chỉ mang đúng 1 bộ quần áo đang mặc trên người từ hôm đi cách ly.  Ảnh: FB
Dù đã có những đồ hỗ trợ từ các mạnh thường quân nhưng nhiều người vẫn lo lắng khi các em phải cách ly 21 ngày. Chị sợ đồ ăn, khẩu trang, vật dụng cá nhân không thể cung cấp đủ, nhất là khi số F1 ngày càng gia tăng.
Dù đã có những đồ hỗ trợ từ các mạnh thường quân nhưng nhiều người vẫn lo lắng khi các em phải cách ly 21 ngày. Chị sợ đồ ăn, khẩu trang, vật dụng cá nhân không thể cung cấp đủ, nhất là khi số F1 ngày càng gia tăng.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news