Tin mới

"Cây thông cô đơn" nổi tiếng ở Đà Lạt bất ngờ bị chặn thu phí vào cửa khiến dân mạng nổi điên

Chủ nhật, 17/02/2019, 11:22 (GMT+7)

"Cây thông cô đơn" là một trong những địa điểm du lịch nức tiếng, thu hút hàng nghìn khách du lịch mỗi năm.

"Cây thông cô đơn" là một trong những địa điểm du lịch nức tiếng, thu hút hàng nghìn khách du lịch mỗi năm. 

Tọa lạc ngay cạnh bờ hồ Đan Kia – Suối Vàng, địa thế thoáng đãng, bằng phẳng, "cây thông cô đơn" từ lâu đã trở thành một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Đà Lạt. 

Tuy nhiên, mới đây, tọa độ sống ảo này đã bị chặn lại thu phí vào khiến dân tình hết sức bức xúc.

Cây thông cô đơn là địa điểm sống ảo của giới trẻ. Ảnh: Internet

Cụ thể, từ Tết Nguyên đán 2019 đến nay, lối mòn dẫn vào địa điểm "Cây thông cô đơn" thuộc tiểu khu 112A, xã Lát, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), đã bị Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà phối hợp với Công ty LAAN lập chốt chặn thu vé khách du lịch.

Đây là địa điểm hút hàng nghìn du khách mỗi năm. Ảnh: Internet

Điều đáng nói là đơn vị thu tiền, tổ chức bán vé lại không cung cấp được bất cứ dịch vụ nào. 

Người mua vé sẽ vẫn phải sử dụng các phương tiện của mình để di chuyển khoảng 2km đường rừng vào vị trí "Cây thông cô đơn".

Điều này đã gây ra nhiều tranh cãi giữa du khách với nhân viên bán vé trong những ngày qua.

Đại diện Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà, khu vực "Cây thông cô đơn" thuộc quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Đan Kia – Đà Lạt. Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà đã liên kết với Công ty LAAN cùng thực hiện việc bán vé, thu tiền. Khoảng 20% lợi nhuận đạt được sẽ dành cho ngân sách, Công ty LAAN có trách nhiệm tổ chức các dịch vụ cắm trại, vận chuyển cung cấp thức ăn, nước uống khi khách có nhu cầu. Tuy nhiên, trên thực tế không có bất cứ dịch vụ nào được cung cấp cho du khách tại đây trong những ngày qua.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news