Tin mới

Cha cầm rựa chém vợ chồng con gái rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

Thứ sáu, 11/05/2018, 09:24 (GMT+7)

Sau khi nghe tiếng la thất thanh từ căn nhà ông Hường, người dân nhìn thấy ông Hưởng cầm rựa đuổi theo anh con rể chạy khoảng 40 m và vung rựa chém thẳng vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi nghe tiếng la thất thanh từ căn nhà ông Hường, người dân nhìn thấy ông Hưởng cầm rựa đuổi theo anh con rể chạy khoảng 40 m và vung rựa chém thẳng vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Tin tức trên Người Lao Động và báo Tây Ninh Online cho hay, vào khoảng 12 giờ 20 phút ngày 9.5.2018, tại khu phố II thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã xảy ra một vụ án mạng hết sức nghiêm trọng làm 2 người bị thương và 1 người tử vong.

Nhiều người dân có mặt tại hiện trường cho biết, vào giờ nói trên, họ nghe tiếng la thất thanh xuất phát từ căn nhà của ông Trần Văn Hưởng (67 tuổi). Chưa kịp hiểu chuyện gì, người dân xung quanh nhìn thấy ông Hưởng cầm rựa đuổi theo anh Mười (con rể ông Hưởng) chạy khoảng 40 m và vung rựa chém thẳng vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ảnh minh họa

Khi người dân chạy đến tiếp tục chứng kiến cảnh tượng thật hãi hùng, bên trong nhà ông Hưởng, con gái ông là tên Trần Thị Diễm Em (35 tuổi, vợ anh Mười) cũng bị chém nhiều vết trên đầu, nằm gục trên vũng máu.

Mọi người vội tri hô và nhanh chóng đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch; riêng ông Hưởng, sau khi chém trọng thương con gái và con rể đã vào nhà uống thuốc trừ sâu tự tử và chết ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân án mạng.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news