Tin mới

Chán cuộc sống thành thị, đôi vợ chồng dành hơn 20 năm xây “vịnh tự do” giữa biển

Thứ năm, 24/08/2017, 13:49 (GMT+7)

Câu chuyện đôi vợ chồng từ bỏ cuộc sống bận rộn nơi đô thị, tới vùng British Columbia, dùng hơn 20 năm để xây dựng nhà cửa hoa viên, công trình mang tên “Vịnh tự do”, đã khiến nhiều người vô cùng hứng thú.

Câu chuyện đôi vợ chồng từ bỏ cuộc sống bận rộn nơi đô thị, tới vùng British Columbia, dùng hơn 20 năm để xây dựng nhà cửa hoa viên, công trình mang tên “Vịnh tự do”, đã khiến nhiều người vô cùng hứng thú.

Năm 1991 đôi vợ chồng trẻ bắt đầu xây dựng " Vịnh tự do". Ảnh: internet

Chán ngán với cuộc sống ồn ào, tấp nập nơi đô thị, năm 1991 Wayne Adams và Catherine quyết định xây dựng “ vịnh tự do”

“Vịnh tự do” là một nơi tràn ngập nhà gỗ và vườn hoa, cặp vợ chồng sinh hoạt chủ yếu là tự cung tự cấp, dùng điện thông qua các tấm năng lượng mặt trời và máy phát điện năng lượng mặt trời, lấy nước ngọt ở nơi lân cận, họ còn trồng hoa và rau củ trong nhà kính, hầu như hoàn toàn không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. 

" Vịnh tự do" tách biệt với thế giới bên ngoài. Ảnh: internet

Đôi vợ chồng này đã sinh sống ở đây được 20 năm, và có hai người con. Bà Catherine yêu thích nghề làm vườn, còn ông Wayne Adams lại thích kiến trúc, đây chính là nền tảng quan trọng để hai người họ sáng tạo ra kiệt tác tuyệt vời này.

Ngoại trừ việc có thể tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên bên ngoài, mà bên trong “Vịnh tự do” các bạn còn có thể quan sát những kiến trúc nghệ thuật độc đáo.

Ông bà đã sống ở đây hơn 20 năm. Ảnh: internet

Ông Wayne Adams nói: “Chúng tôi hy vọng có thể tự tận hưởng không gian sống mà mình muốn, hơn nữa lại không làm tổn hại đến thiên nhiên. “Vịnh tự do” đã không ngừng thay đổi kế hoạch, ngoài việc sinh sống ở đây, chúng tôi còn tới thị trấn để bán nến và các tác phẩm điêu khắc, rất hoan nghênh mọi người tới chỗ chúng tôi tham quan.

Nơi đây tràn ngập nhà gỗ và vườn cây. Ảnh: internet
Ông bà rất hoan nghênh mọi người đến tham quan. Ảnh: internet

Quỳnh Chi (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news