Tin mới

Chân dài 19 tuổi Stephanie del Valle đăng quang Hoa hậu Thế giới 2016

Thứ hai, 19/12/2016, 09:50 (GMT+7)

Rạng sáng ngày hôm nay 19/12 (giờ Việt Nam), đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2016 đã diễn ra tại Mỹ với sự tham dự của 117 thí sinh đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Chân dài 19 tuổi Stephanie del Valle đến từ Puerto Rico đã giành vương miện cao nhất.

Rạng sáng ngày hôm nay 19/12 (giờ Việt Nam), đêm chung kết cuộc thi hoa hậu Thế giới năm 2016 đã diễn ra tại Mỹ với sự tham dự của 117 thí sinh đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Chân dài 19 tuổi Stephanie del Valle  đến từ Puerto Rico đã giành vương miện cao nhất.

[mecloud]zDeFi3m1HT[/mecloud]

Cuộc thi Hoa hậu Thế gới lần thứ 66 diễn ra đêm 18/12 tại Washington D.C, Mỹ (giờ địa phương) với 117 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Đại diện Việt Nam tại sân chơi này là Hoa khôi Áo dài Trương Thị Diệu Ngọc.

Trước đêm chung kết, Diệu Ngọc chưa đạt được thành tích cao ở bất cứ giải phụ nào. Những thí sinh được đánh giá cao nhất là đại diện của Philippines, Mông Cổ, Mỹ, Ukraine, Cộng hòa Dominica, Brazil, Trung Quốc, Slovakia... 

Giống như năm ngoái, phần thi phụ Trình diễn áo tắm đã bị loại khỏi cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Các người đẹp chỉ góp mặt trong phần thi tài năng, thể thao, trình diễn thời trang, và trình bày các dự án nhân ái mà họ thực hiện. Ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2016, yếu tố hình thể đẹp không còn là điều quan trọng nhất bởi ban tổ chức cũng như ban giám khảo cuộc thi muốn tìm kiếm một người đẹp với những dự án Từ thiện nổi bật và khả năng lan tỏa tốt.

Mở màn đêm chung kết là màn đồng diễn của hơn 100 người đẹp trên nền nhạc sôi động. Đảm nhận vai trò dẫn chương trình là Megan Young - Hoa hậu Thế giới 2013. Ngay sau đó, MC công bố những thí sinh chiến thắng phần thi phụ. 

Đó là đại diện của Quần đảo Cook (Hoa hậu thể thao), Philippines (Hoa hậu Truyền thông), Mông Cổ (Hoa hậu Tài năng), Indonesia (Hoa hậu Nhân ái). Những thí sinh này được vào thẳng top 20.  

Hoa hậu nhân ái - Á hậu 2: Indonesia

Top 20 còn lại gồm có đại diện Pháp, Kenya, Mỹ, Ấn Độ, Slovakia, Bỉ, Puerto Rico, Australia, Thái Lan, Brazil, Ghana, Nhật Bản, Cộng hòa Dominica, Hungary, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Trương Thị Diệu Ngọc không may mắn có mặt trong top 20. Khác với mọi năm, chung kết Miss World 2016 không có màn giới thiệu từng thí sinh. Vì thế, những thí sinh không lọt top gần như không có cơ hội trình diễn.

Sau phần giới thiệu 20 cô gái xuất sắc của cuộc thi, top 11 được công bố gồm Philippines, Indonedia, Bỉ, Brazil, Kenya, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Puerto Rico, Cộng hòa Dominica. Vị trí cuối cùng thuộc về đại diện Mông Cổ với giải Thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất.

Top 5 người đẹp được công bố.

Ngay sau đó, danh sách top 5 được công bố. Đó là người đẹp Kenya, Puerto Rico, Indonesia, Cộng hòa Dominica và Philippines. Thí sinh Mông Cổ, vốn được chuyên trang sắc đẹp Missosology và Global Beauties đánh giá cao, không may mắn vào top.

Ở phần thi ứng xử, mỗi thí sinh nhận câu hỏi từ ban giám khảo thông qua màn hình chiếu trên sân khấu. Hoa hậu Kenya thi đầu tiên với câu hỏi "Theo bạn, chúng ta cần làm gì để cải thiện giáo dục?". Cô đáp: "Điều chúng ta có thể làm để cải thiện giáo dục là trao quyền cho các em nhỏ, các em cần biết tầm quan trọng của giáo dục".

Đại diện Puerto Rico nhận được câu hỏi "Nếu được thay đổi một điều, bạn muốn thay đổi điều gì?". Người đẹp bày tỏ muốn gửi một thông điệp đến toàn thế giới rằng chúng ta phải thay đổi và giúp đỡ lẫn nhau.

Người đẹp Indonesia được hỏi về việc sẽ giúp đỡ mọi người bằng cách nào. Cô nói: "Chúng ta phải thuyết phục bản thân mình, sau đó bắt đầu bằng tình yêu, để những người khác nhìn thấy chúng ta làm gì và truyền cảm hứng cho thế giới".

Người đẹp Philippines nhận câu hỏi từ Hoa hậu Thế giới 2015: "Phẩm chất gì cần thiết nhất để đăng quang Miss World?". Cô tự tin trả lời: "Đó là lòng dũng cảm, tôi muốn là người truyền lửa, ánh sáng cho nhiều người. Tôi coi đây là niềm vinh dự và trách nhiệm của mình".

Câu hỏi dành cho đại diện đến từ Cộng hòa Dominica là "Bạn nghĩ điều gì là quan trọng nhất để kêu gọi mọi người bảo vệ trái đất?". Theo cô, Mẹ trái đất chỉ có một, vì thế chúng ta phải phải chung tay cống hiến như thu thập rác, cải thiện tình trạng trái đất đang nóng lên.

Sau phần thi ứng xử, bà Julia Morley - Chủ tịch tổ chức Miss World - lên công bố người chiến thắng. Vương miện Hoa hậu Thế giới thuộc về người đẹp Puerto Rico, Stephanie del Valle.

Tân hoa hậu thế giới - Stephanie Del Valle của Puerto Rico

Tân hoa hậu Stephanie Del Valle, năm nay 19 tuổi, sở hữu chiều cao 178 cm. Cô thông thạo ba thứ tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Cô hiện đang là sinh viên của một trường đại học tại Mỹ. Trong bài giới thiệu của mình, người đẹp 19 tuổi cho biết: "Tên tôi là Stephanie Del Valle. Hãy cùng tôi tham gia cuộc hành trình với đầy thử thách và cảm xúc này, nhưng điều quan trọng nhất chính là những trải nghiệm tuyệt vời khi ta thay đổi".

 
Á hậu 1 là người đẹp Cộng hòa Dominica. Kết quả này hơi bất ngờ bởi thí sinh Philippines có phần nổi bật ngay từ đầu nhưng lại không có mặt ở top 3 chung cuộc.

Hoa hậu tài năng và Hoa hậu được khán giả bình chọn nhiều nhất: Mông Cổ

Hoa hậu trình diễn thời trang đẹp nhất: Trung Quốc

Hoa hậu Thể thao: Cook Islands

Hoa hậu được truyền thông yêu thích: Philippines

Hoàng Nguyễn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news