Tin mới

Cháy quán karaoke: "Thiết kế tự sát" khiến 5 người tử vong?

Thứ hai, 05/05/2014, 10:01 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ cháy quán karaoke Nhật Thực (43 Giảng Võ, Hà Nội), một kỹ sư xây dựng đã cho biết, kiến trúc các quán karaoke ở Việt Nam hiện nay được thiết kế theo kiểu "thiết kế tự sát". Vì thế khi xảy ra hỏa hoạn sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ cháy quán karaoke Nhật Thực (43 Giảng Võ, Hà Nội), một kỹ sư xây dựng đã cho biết, kiến trúc các quán karaoke ở Việt Nam hiện nay được thiết kế theo kiểu "thiết kế tự sát". Vì thế khi xảy ra hỏa hoạn sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.

 

Trao đổi với báo Đời sống & Pháp luật, kỹ sư xây dựng Hoàng Hải Nam (Tổng công ty xây dựng Hà Nội) thì mô tip kiến trúc các quán karaoke ở Việt Nam hiện nay là kiểu "thiết kế tự sát". Việc xảy ra vụ cháy dẫn đến chết người, kể cả do ngạt khí hay giẫm đạp nhau vì không có lối thoát chỉ là vấn đề sớm hay muộn, "Tôi thấy hầu hét các quán karaoke đều thiết kế theo kiểu bịt hết của sổ, ban công để làm phòng kín, cách âm. Hậu quả là không có lối thoát hiểm. Một kiểu "thiết kế tự sát" và không hiểu tại sao các quán karaoke kiểu này vẫn được cơ quan quản lý cho hoạt động dù nguy cơ cháy nổ và rủi ro quá cao. Đặc biệt các quán karaoke là có sa-lon và trường cách âm ( bao gồm bông sợi thủy tinh, cao su non, mút trừng...) toàn những thứ dễ bắt lửa và tạo nhiều khí độc.

Mặc khác, tin tức từ Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho hay, vụ cháy tại quán karaoke Nhật Thực có lỗi một phần do chủ quán bất cẩn.

Trước đó, khoảng 12h ngày 3/5, tầng 1 của quán karaoke Nhật Thực tại ngõ 43, Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội, một ngọn lửa bất ngờ bùng lên, sau đó baotrùm ngôi nhà 5 tầng làm 5 người chết, trong đó có 4 nam và 1 nữ.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC, công an và xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường, tổ chức dập lửa, đập vỡ kính các tầng nhà để khói thoát ra bên ngoài và đeo mặt nạ chống độc để tìm cách tiếp cận bên trong căn nhà tìm kiếm người gặp nạn đưa ra bên ngoài. 

Tuy nhiên do ngõ nhỏ, quán karaoke lại được bố trí phức tạp nên lực lượng PCCC đã gặp nhiều khó khăn, đến khoảng 16h, thi thể các nạn nhân mới được chuyển ra ngoài.

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news