Tin mới

Chelsea sẽ khuynh đảo thị trường chuyển nhượng hè 2015 với gần 200 triệu bảng

Thứ năm, 07/05/2015, 14:23 (GMT+7)

Sau khi Mourinho giúp Chelsea giành chức vô địch Premier League lần thứ 5 thì tỷ phú người Nga Roman Abramovich đã thông qua kế hoạch thưởng cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha và sẵn sàng bạo chi trên thị trường chuyển nhượng.

Sau khi Mourinho giúp Chelsea giành chức vô địch Premier League lần thứ 5 thì tỷ phú người Nga Roman Abramovich đã thông qua kế hoạch thưởng cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha và sẵn sàng bạo chi trên thị trường chuyển nhượng.

Mourinho sẽ lại có những cầu thủ mà ông muốn với quỹ chuyển nhượng "khủng".

 

Cụ thể, Chelsea sẽ mời Mourinho ngồi vào bàn đàm phán để thương thảo về chuyện gia hạn hợp đồng. Nếu đồng ý tái ký thêm 2 năm, “Người đặc biệt” sẽ đảm bảo tương lai của mình tối thiểu tới năm 2019, đồng thời nhận mức lương mới vào khoảng 12 triệu bảng/mùa, thay cho mức lương hiện tại khoảng 8,5 triệu bảng/mùa.

Năm ngoái, khi quyết định trở lại dẫn dắt Chelsea lần thứ 2, ông đã đưa ra những đề án phát triển lâu dài, đồng thời tuyên bố muốn gắn bó trên 10 năm với đội chủ sân Stamford Bridge. Giờ đây, tỷ phú Abramovich đã bắt đầu đáp ứng những nguyện vọng của Mourinho và bản hợp đồng mới là điều tất yếu.

Ngoài ra, tỷ phú Abramovich còn “bật đèn xanh” cho nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bạo chi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Theo tiết lộ, Mourinho sẽ không bị giới hạn chi tiêu và có thể mang về cho Chelsea những ngôi sao tốt nhất mà ông muốn. Mục đích không gì khác là biến đội bóng thành London trở nên bất khả chiến bại, đồng thời có thể sớm trở lại với vinh quang tại đấu trường Champions League.

Hiện tại, Mourinho đã có 4 mục tiêu cần tuyển mộ. Người được ông ưu tiên nhất là Griezmann có giá khoảng 45 triệu bảng, tiếp theo là Lacazette, Varane và Mauro Icardi khoảng 50 triệu bảng. Chưa hết, trong trường hợp Real Madrid muốn bán Gareth Bale, Abramovich cũng sẵn sàng để Mourinho tham gia cuộc đua. Giá của tiền vệ người xứ Wales vào khoảng 70 triệu bảng.

Xuân Phúc

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news