Tin mới

Chỉ trong vòng 1 thập kỷ có đến 9 vụ rơi máy bay liên quan đến Boeing 737

Thứ hai, 21/03/2022, 20:16 (GMT+7)

Trong vòng 10 năm trở lại đây, đã có 9 vụ rơi máy bay trên khắp thế giới liên quan đến máy bay Boeing 737 và cướp đi sinh mạng của hơn 1000 người.

Hiện trên thế giới đang có hơn 5.000 chiếc 737-800 đang hoạt động. Trong suốt hơn 1 thập kỷ qua, hầu hết các vụ tai nạn liên quan dòng máy bay chở khách thương mại Boeing 737 đều có liên quan đến phiên bản Boeing 737-800.

Một chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không China Eastern Airlines. Ảnh: Aviation Spotters
Một chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không China Eastern Airlines. Ảnh: Aviation Spotters

Vụ tai nạn mới nhất khiến cả Trung Quốc bàng hoàng chính là chuyến bay MU5735 của hãng hàng không China Eastern Airlines vào ngày 21/3/2022, khi chiếc máy bay này thực hiện hành trình bay từ Côn Minh đến Quảng Châu. 

Cụ thể, một chiếc máy bay Boeing 737 gặp nạn ở vùng nông thôn gần thành phố Ngô Châu, Quảng Tây, Trung Quốc. Theo CCTV,  vụ tai nạn đã gây ra một vụ hỏa hoạn trên núi và lực lượng cứu hộ đã được điều đến hiện trường. Không có thông tin nào về nguyên nhân vụ tai nạn. Flightradar24 xác định đây là một chiếc máy bay 737-800 đã 6 năm tuổi.

Hiện trường máy bay rơi tại Trung Quốc. Ảnh: Internet
Hiện trường máy bay rơi tại Trung Quốc. Ảnh: Internet

Ngoài ra, những vụ tai nạn liên quan đến dòng Boeing 737 kể đến thời gian gần đây như: 

- Ngày 7/8/2020, máy bay 737-800 mang số hiệu 1344 của hãng hàng không Air India Express đã đâm vào một hẻm núi ở Sân bay Quốc tế Calicut khi các phi công cố gắng hạ cánh trong điều kiện trời mưa lớn. Phi hành đoàn và 18 hành khách trên máy bay đều thiệt mạng.

- Ngày 8/1/2020: Máy bay 737-800 mang số hiệu 752 của Hãng hàng không Quốc tế Ukraine đã bị bắn hạ ngay sau khi cất cánh từ Sân bay Quốc tế Imam Khomeini ở Tehran khi đang thực hiện hành trình trở lại Kiev. Phía Iran sau đó đã thừa nhận đây là một tai nạn khi phòng không nước này nhận nhầm PS752 là một mối đe dọa. Toàn bộ 167 hành khách và 9 phi hành đoàn đều thiệt mạng.

- Ngày 10/3/2019, máy bay 737 MAX 8 mang số hiệu 302 của hãng hàng không Ethiopian Airlines gặp nạn chỉ 6 phút sau khi cất cánh Addis Ababa, Ethiopia. Toàn bộ 149 hành khách cùng 8 phi hành đoàn trên máy bay đều thiệt mạng. Các máy bay 737 MAX, dòng máy bay đắt hàng nhất của Boeing, đã bị cấm bay trên toàn thế giới sau các tai nạn thảm khốc tại Indonesia và Ethiopia.

- Ngày 29/10/2018, máy bay 737 MAX 8 mang số hiệu 610 của hãng hàng không Lion Air đã lao xuống Biển Java 13 phút sau khi cất cánh từ Sân bay Quốc tế Soekarno – Hatta, Jakarta (Indonesia). Tất cả 189 người trên máy bay đều thiệt mạng. Đây là vụ tai nạn hàng không chết người đầu tiên của 737 MAX. Vụ tai nạn cũng dẫn đến một cuộc điều tra đối với các lỗi trên 737 MAX 8.

- Ngày 28/9/2018: Máy bay 737-800 mang số hiệu 73 của hãng hàng không Air bay từ Pohnpei (Micronesia) đến Port Moresby (Papua New Guinea) đã lao xuống một đầm lầy khi bay trung chuyển đến Sân bay Quốc tế Chuuk. Vụ tai nạn đã khiến 47 người thiệt mạng.

- Ngày 19/3/2016: Máy bay 737-800 mang số hiệu 981 của hãng hàng không Flydubai từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đến Rostov-on-Don (Nga) đã gặp nạn trong quá trình hạ cánh do điều kiện thời tiết kém. Tất cả 62 người trên máy bay đều thiệt mạng.

- Ngày 22/5/2010: Máy bay 737-800 mang số hiệu 812 của hãng hàng không Air India Express đã trượt khỏi đường băng lao xuống một thung lũng gần đó khi hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Mangalore. Trong 158 hành khách, cùng 6 phi hành đoàn chỉ có 8 người sống sót.

- Ngày 25/1/2010, chiếc Boeing 737-800 mang số hiệu 409 của hãng hàng không Ethiopian Airlines đã đâm xuống Biển Địa Trung Hải ngay sau khi cất cánh từ Sân bay Quốc tế Beirut Rafic Hariri. Chuyến bay có 90 hành khách và 8 phi hành đoàn, không có ai sống sót cho vụ tai nạn này.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news