Tin mới

Chiếc máy tính đầu tiên của Apple có giá 905 000 USD

Thứ sáu, 24/10/2014, 10:23 (GMT+7)

Chiếc máy tính có tên Apple-1 được phát triển bởi Apple đã được bán đấu giá tại nhà đấu giá Bonhams New York với giá 905 000 USD, cao gần gấp đôi giá đã được định ra trước đó.

Chiếc máy tính có tên Apple-1 được phát triển bởi Apple đã được bán đấu giá tại nhà đấu giá Bonhams New York với giá 905 000 USD, cao gần gấp đôi giá đã được định ra trước đó.

 

Chiếc máy tính cổ này được lắp đặt bởi Steve Wozniak trong gara của nhà Steve Jobs gần 40 năm trước. Apple -1 đã góp phần thúc đẩy mảng máy tính cá nhân và khiến Apple trở thành một công ty công nghệ lớn như ngày nay.

Đại diện của bảo tàng Henry Ford đã giành được quyền mua chiếc máy tính này. Bảo tàng Henry Ford là bảo tàng chuyên về những đổi mới, những đột phá công nghệ của Mỹ.

Đây là 1 trong 50 chiếc Apple-1 mà Jobs và Wozniak đã sản xuất và bán tại Byte Shop. Chúng đã được bán lần đầu với giá 666.66 USD.

Chiếc máy tính được bán đấu giá bao gồm một bo mạch chủ vẫn còn nguyên vẹn, một bàn phím cổ, màn hình và một hộp cung cấp điện.

Những chiếc Apple-1 hiện nay cực kỳ hiếm và bạn sẽ phải trả cực kỳ nhiều tiền để sở hữu nó. Năm ngoái, một chiếc Apple-1 đã được bán ở Đức với giá 671 400 USD cho một doanh nhân giấu tên.

Theo Quốc Huy (Mashable)/Nguoiduatin.vn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news