Tin mới

Chợ hoa ngày 29 Tết: Sale 'tới bến', thương lái rớt nước mắt chặt phá 'thà lỗ không bán rẻ'!

Thứ hai, 31/01/2022, 14:25 (GMT+7)

Giá hoa "sale sập sàn" nhưng khách hàng vẫn kỳ kèo từng chút, trước tình cảnh này tiểu thương chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Chiều 29 Tết, nếu như nhà nhà đang quây quần bên mâm cơm gia đình, vẫn có không ít tiểu thương bám trụ đến phút cuối cùng để mong... gỡ lại vốn. Theo thông tin trên tờ Doanh nghiệp - tiếp thị, năm nay giá hoa không cao, tuy nhiên người dân vẫn chọn sát giờ G để mua hoa... giá rẻ.

Năm nay giá hoa không cao, tuy nhiên người dân vẫn chọn sát giờ G để mua hoa... giá rẻ. Ảnh minh họa: Thanh Niên
Năm nay giá hoa không cao, tuy nhiên người dân vẫn chọn sát giờ G để mua hoa... giá rẻ. Ảnh minh họa: Thanh Niên

Một tiểu thương đến từ Bến Tre phải chặt bỏ hơn 40 chậu hoa giấy vì không bán hết đã phải trả mặt bằng. Theo người này, việc chặt bỏ hoa giúp quá trình vận chuyển hoa trở về vườn được thuận lợi hơn. 

Tại Công viên 23/9, không khó để bắt gặp hình ảnh một số tiểu thương chặt phá cây, thà vứt bỏ chứ không chịu bán giá rẻ. Trả lời về tình cảnh này, một số người yêu hoa lên án và khẳng định đây là việc làm không văn minh: Người yêu hoa, thương hoa không nên làm như vậy.

Một tiểu thương khác nghẹn ngào tâm sự trên tờ Doanh nghiệp - tiếp thị: "Giờ chỉ còn 30 ngàn, thậm chí 20 ngàn/chậu mà có người vẫn trả giá thì chịu, chị không bán, thà lỗ luôn...".

Một nắng hai sương cho hoa nở đẹp đã vất vả, đến khi bán được bông hoa cho người chơi cũng khổ sở bội phần… Ảnh minh họa: Thanh Niên
Một nắng hai sương cho hoa nở đẹp đã vất vả, đến khi bán được bông hoa cho người chơi cũng khổ sở bội phần… Ảnh minh họa: Thanh Niên

Báo điện tử VTV, cập nhật tình hình tại phố Lạc Long Quân (Hà Nội). Anh N.K, một tiểu thương cho biết:  "Tôi chưa thấy năm nào mà các loại hoa, cây cảnh lại ế ẩm như Tết năm nay, người mua thì ít, người xem thì nhiều. Nếu có mua, họ cũng chỉ mua loại vừa tiền 3 - 5 triệu đồng/cây". Trường hợp những cây không bán được anh sẽ phải mang về chăm sóc, bán lại vào Tết năm sau. Nên anh buộc phải "trụ" đến phút cuối.

Theo thông tin từ Zing, tại chợ hoa Quảng An, có những cây đào vài hôm trước hét giá 2,5 triệu, hôm nay chỉ còn 700.000 nghìn đồng. Lượng người bán nhiều hơn khách hỏi mua. Một hàng bán hoa địa lan giảm giá “tụt quần” tận 70% xuống còn 400.000 đồng/chậu.

Lượng người bán nhiều hơn khách hỏi mua. Ảnh minh họa: Thanh Niên
Lượng người bán nhiều hơn khách hỏi mua. Ảnh minh họa: Thanh Niên

>>> XEM THÊM: Thủ tướng đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón Tết 2022 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news