Tin mới

Choáng với bảng lương của sao M.U

Thứ năm, 04/09/2014, 09:09 (GMT+7)

Trong số 5 cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League thời điểm hiện tại, có tới 4 người tới từ M.U. Bây giờ thì không còn là Chelsea hay Man City nữa, “Quỷ đỏ” mới là kẻ chịu chơi bậc nhất nước Anh.

Trong số 5 cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League thời điểm hiện tại, có tới 4 người tới từ M.U. Bây giờ thì không còn là Chelsea hay Man City nữa, “Quỷ đỏ” mới là kẻ chịu chơi bậc nhất nước Anh.

Chỉ vài giờ trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2014 đóng cửa, M.U đã bất ngờ có chữ ký của Radamel Falcao theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm từ Monaco. Mức phí vào khoảng 12 triệu bảng và “Mãnh hổ” sẽ hưởng mức lương vào khoảng 280.000 bảng/tuần, thấp hơn khá nhiều so với thời gian ở Monaco (245.000 bảng/tuần), nhưng thuộc loại cao bậc nhất ở M.U và cả Premier League.

BXH Lương Premier League

Ở M.U hiện giờ, Wayne Rooney hưởng lương cao nhất, với 300.000 bảng/tuần, tiếp đến là tân binh Angel di Maria với 280.000 bảng/tuần. Tức là, lương của Falcao hiện giờ ngang hàng với Di Maria. Trong khi đó, Robin van Persie chỉ hưởng 200.000 bảng/tuần.

Nếu tính trên phương diện Premier League, Falcao cũng xếp hạng 2. Trong tốp 5 bảng xếp hạng lương Premier League mùa trước, Rooney đứng đầu, tiếp đến là Yaya Toure (225.000 bảng/tuần), rồi Van Persie (200.000 bảng/tuần) và Luis Suarez (200.000 bảng/tuần).

Falcao và Di Maria - hai tân binh thuộc dạng "hàng khủng" của M.U.

Giờ thì Suarez đã ra đi, trong khi M.U đón về 2 tân binh giá trị. BXH lương đã có nhiều thay đổi. Theo đó, trong tốp 5 hiện giờ có tới 4 cái tên của M.U. Đứng đầu vẫn là Rooney (300.000 bảng/tuần), thứ 2 và thứ 3 là Di Maria và Falcao, cùng 280.000 bảng/tuần. Thứ 4 là Yaya Toure (225.000 bảng/tuần), trong khi vị trí thứ 5 thuộc về Van Persie.

Cuối mùa giải năm ngoái, quỹ lương của M.U là 185 triệu bảng. Mùa này, nó có thể phình to lên trên 200 triệu bảng và vượt qua những Man City hay Chelsea. Nhưng trong một cuộc chơi kim tiền và khi mà nhà Glazer đã quyết định mở hầu bao, “Quỷ đỏ” sẽ chẳng phải bận tâm. Xét về giá trị thương hiệu và những bản hợp đồng tài trợ, M.U giờ vẫn đứng đầu thế giới.

Theo Tiểu Vũ/Người Đưa Tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news