Tin mới

Chủ tịch Kim Jong Un cùng em gái bước xuống từ tàu bọc thép, bắt đầu công du Việt Nam

Thứ ba, 26/02/2019, 08:31 (GMT+7)

Đúng 8h14 sáng 26/2, đoàn tàu của chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã cập ga Đồng Đăng, Lạng Sơn, bắt đầu chuyến công du dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump và thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

 

Tháp tùng chủ tịch Kim Jong Un có các Ủy viên Bộ chính trị, Phó chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol, Ri Su Yong, Kim Phyong Hae, O Su Yong; Ủy viên Bộ chính trị, Ngoại trưởng Ri Yong Ho; Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang nhân dân No Kwang-chol; Ủy viên dự khuyết Bộ chính trị, Phó trưởng ban tuyên truyền trung ương đảng Kim Yo Jong (em gái ông Kim Jong Un); Thứ trưởng ngoại giao Choe Son Hui; các thành viên khác trong Ủy ban trung ương đảng Lao Động Triều Tiên và Ủy ban quốc vụ nước CHDCND Triều Tiên.

 

Đại diện phía Việt Nam đón lãnh đạo Triều Tiên là Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

Bà Kim Yo Jong, em gái chủ tịch Kim Jong Un, bước xuống từ đoàn tàu bọc thép

Sau khi bước xuống ga Đồng Đăng, ông Kim Jong Un đã ngay lập tức lên xe ôtô để di chuyển về Hà Nội. 

Như thường lệ, 12 vệ sĩ đã chạy bộ quanh chiếc xe của ông Kim lúc xe bắt đầu lăn bánh.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news