Tin mới

Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo khẩn vụ thượng úy công an bị đánh ghen tàn bạo

Thứ tư, 23/05/2018, 14:36 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa yêu cầu UBND huyện Cái Nước xác minh, xử lý vụ một Thượng uý công an bị đánh ghen chấn động đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa yêu cầu UBND huyện Cái Nước xác minh, xử lý vụ một thượng uý công an bị Đánh ghen chấn động đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Ảnh cắt từ clip vụ đánh ghen tàn bạo ở Cái Nước, tỉnh Cà Mau

 

Ngày 22/5, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau phát đi công văn khẩn, truyền đạt ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về vụ đánh ghen gây bức xúc dư luận.

Công văn nêu rõ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao cho Chủ tịch UBND huyện Cái Nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xác minh nội dung thông tin dư luận xã hội nêu trên, tiến hành xử lý theo qui định của pháp luật hiện hành, báo cáo kết quả trước ngày 31/5.

Trao đổi qua điện thoại với PV Infonet sáng nay (23/5), ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước cho biết, công an đang khẩn trương điều tra vụ việc, ghi nhận thông tin từ các bên liên quan.

“Trong buổi chiều nay, Công an sẽ có kết quả báo cáo về sự việc. Từ báo cáo đó, huyện sẽ có hướng xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, ông Phạm Phúc Giang khẳng định.

Về thông tin bà T.H.P. đã viết đơn gửi Công an huyện Cái Nước yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố những người hành hung mình, ông Giang cho biết là chưa nắm được, sẽ kiểm tra sau.

Theo nguồn tin trên Dân trí, người đàn ông bị trói trong clip “đánh ghen dã man” được xác định là thượng úy công an N.V.Th.

Thượng uý Th. đang công tác tại Trại giam Cái Tàu thuộc Tổng Cục 8, Bộ Công an (trụ sở tại xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau).

Ngay sau khi biết được sự việc, đơn vị đã tiến hành họp kiểm điểm, đồng thời đề nghị tước quân tịch đối với ông Th. Hiện hồ sơ đang chuyển về Bộ Công an để đưa ra quyết định cuối cùng.

Được biết, người phụ nữ T.H.P. bị trói, đánh đập dã man được xác định là cán bộ của 1 ấp ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

Ông Th. và bà P. nhà cách nhau khoảng 200 m tại xã Nguyễn Phích và cả 2 đều đã có gia đình riêng.

Ngày xảy ra vụ việc, bà P. về nhà cha mẹ ruột ở xã Đông Hưng (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) nên có hẹn ông T. tại đây và sau đó bị gia đình bên chồng bắt gặp.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news