Tin mới

Chùa Tam Chúc chen chúc như 'ong vỡ tổ' dịp cuối tuần: Đại diện BQL khu danh thắng lên tiếng

Thứ hai, 15/03/2021, 14:14 (GMT+7)

Theo đại diện Ban quản lý chùa Tam Chúc, tính riêng trong ngày hôm qua (14/3), chùa đã đón tiếp từ 40 - 50.000 người, số lượng khách thăm quan tăng đột biến, gấp 3 lần so với tháng 1 âm lịch.

Trong ngày Chủ nhật vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền cảnh tượng hàng vạn người chen chúc, xô đẩy đến nghẹt thở ở khu danh thắng Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, Hà Nam), đã khiến nhiều du khách nhìn thôi cũng thấy mệt mỏi. Nhiều người cho rằng không biết họ đi hành hương hay đi 'hành xác' vậy?.

Một du khách cho biết, cả gia đình đến tham quan ngôi chùa này nhưng không nghĩ đông đến vậy. Chúng tôi chờ hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa mua được vé vào. Do lượng người đông nên có không ít đoàn du lịch đã phải "đầu hàng" ra về.

Số lượng người quá đông gây ra lo ngại về vấn đề an toàn phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: FB
Số lượng người quá đông gây ra lo ngại về vấn đề an toàn phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: FB

Liên quan đến những hình ảnh trên, ngày 15/3, đại diện Ban quản lý chùa Tam Chúc sáng 15/3 cho biết, tính riêng trong ngày hôm qua, ngôi chùa lớn nhất Việt Nam đã đón tiếp từ 40 - 50.000 người, số lượng khách thăm quan tăng đột biến, gấp 3 lần so với tháng 1 âm lịch.

Ngay từ sáng sớm, các quầy bán vé tham quan hay thuyền, xe điện... đều trong tình trạng quá tải. Nhiều người vì không đủ kiên nhẫn và không khí quá ngột ngạt đã phải bỏ về giữa chừng. Ảnh: FB
Ngay từ sáng sớm, các quầy bán vé tham quan hay thuyền, xe điện... đều trong tình trạng quá tải. Nhiều người vì không đủ kiên nhẫn và không khí quá ngột ngạt đã phải bỏ về giữa chừng. Ảnh: FB

"Hôm qua nhà chùa đã đón tiếp một lượng lớn du khách, tình trạng đông và ùn tắc là có, nhưng chỉ ách tắc cục bộ trong thời điểm ngắn tại một số điểm đón tiếp, khai báo y tế, nơi gửi xe, điểm mua vé thuyền, vé xe điện và khu vực bến tàu. Các khu vực khác trong chùa không quá đông do không gian rộng", trên Doanh nghiệp và Tiếp thị dẫn lời vị đại diện BQL chùa Tam Chúc nói.

Hàng nghìn người chen chúc nhau trên mọi lối đi đến nỗi nhìn ở trên cao cũng khó kiếm được khoảng trống. Ảnh: FB
Hàng nghìn người chen chúc nhau trên mọi lối đi đến nỗi nhìn ở trên cao cũng khó kiếm được khoảng trống. Ảnh: FB

Cũng theo đại diện đơn vị quản lý khu danh thắng Tam Chúc, do số lượng quá đông nên từ 11h đến 15h ngày 14/3, khu di tích danh thắng này đã xảy ra ùn tắc cục bộ. Để đảm bảo không quá tải, hơn 400 xe điện hoạt động liên tục song không thể đáp ứng nhu cầu. BQL cũng phải tăng cường thêm 30 xe khách loại 45 chỗ, đồng thời 3 lần dừng bán vé xe điện, vé thuyền để giảm tải khách.

Tuy nhiên, tình trạng chen lấn, xô đẩy đã xảy ra tại nhiều khu vực của Tam Chúc. Đến 14h30, lượng khách đổ về tiếp tục tăng, BQL quyết định dừng bán vé, vận chuyển miễn phí.

Nhìn hình ảnh này, cư dân mạng không khỏi ngán ngẩm bởi theo họ, việc đến hành hương đi lễ ngày nào chẳng được, vì sao phải “hành” nhau như vậy. Ảnh: FB
Nhìn hình ảnh này, cư dân mạng không khỏi ngán ngẩm bởi theo họ, việc đến hành hương đi lễ ngày nào chẳng được, vì sao phải “hành” nhau như vậy. Ảnh: FB

"Ngay sau đó chúng tôi đã tạm dừng đón tiếp khách lên thuyền, yêu cầu người dân xếp hàng, chỉ khi tàu đón đủ số khách quy định, mặc áo phao đúng quy định mới được xuất bến. Nếu còn các trường hợp xen lấn, xô đẩy tàu sẽ không di chuyển", vị này nói và cho biết, để phòng chống dịch bệnh, nhà chùa đã bố trí 20 điểm phát khẩu trang miễn phí, 700 tình nguyện viên đo thân nhiệt, hỗ trợ khách khai báo y tế trực tiếp và khai báo qua QR-Code.

Người thì đông cảnh có đẹp đến mấy cũng chả có tâm trạng mà ngắm. Ảnh: FB
Người thì đông cảnh có đẹp đến mấy cũng chả có tâm trạng mà ngắm. Ảnh: FB

Để tránh tình trạng vỡ trận như ngay hôm qua, thời gian tới chùa Tam Chúc sẽ bổ sung phương án phân luồng, huy động thêm tình nguyện viên vào dịp cuối tuần, ngày lễ để tránh tình trạng ùn ứ và đảm bảo phòng chống dịch.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news