Tin mới

CHÙM ẢNH: Người dân miền Trung oằn mình chạy bão, viết tên lên mái nhà 'bay cho xin lại'

Thứ ba, 27/09/2022, 14:42 (GMT+7)

Các địa phương dự báo nằm trong vùng bão Noru đổ bộ đã và đang gấp rút công tác ứng phó.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 13 giờ hôm nay ngày 27/9, vị trí tâm bão nằm vào khoảng 15.5 độ Vĩ Bắc; 111.3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất: cấp 14-15 (150-183 km/giờ), giật cấp 17. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15-20km/giờ.

Hướng di chuyển của bão số 4
Hướng di chuyển của bão số 4

Theo nhận định, bão Noru có thể mạnh nhất trong 20 năm trở lại đây. Trước khi đổ bộ vào phía đông đảo Luzon của Philippines, cơ quan khí tượng quốc tế như Nhật Bản nhận định bão đạt cấp 15 (167-183 km/h), giật trên cấp 17 (trên 200 km/h).

Thực hiện chỉ đạo phóng chống bão số 4 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương dự báo nằm trong vùng đổ bộ đã và đang gấp rút công tác ứng phó.

Các cửa hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hải Châu... TP Đà Nẵng, luôn trong cảnh tấp nập kẻ ra người vào, ai nấy đều hối hả đi mua các loại vật dụng để chèn chống nhà cửa.
Các cửa hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hải Châu... TP Đà Nẵng, luôn trong cảnh tấp nập kẻ ra người vào, ai nấy đều hối hả đi mua các loại vật dụng để chèn chống nhà cửa.
Một số khách sạn tại Đà Nẵng quyết định miễn phí tiền phòng cho du khách đang lưu trú và mở cửa cho người dân vào trú tránh bão. Tinh thần đoàn kết một lòng
Một số khách sạn tại Đà Nẵng quyết định miễn phí tiền phòng cho du khách đang lưu trú và mở cửa cho người dân vào trú tránh bão. Tinh thần đoàn kết một lòng
Hàng ngàn người dân ven biển tỉnh Quảng Nam cũng đã cửa đóng then cài, hối hả di tản đến nơi an toàn
Hàng ngàn người dân ven biển tỉnh Quảng Nam cũng đã cửa đóng then cài, hối hả di tản đến nơi an toàn
Cụ bà hơn 90 tuổi tại Quảng Nam được lực lượng chức năng dìu tới khu tránh bão. Đây là đối tượng đặc biệt ưu tiên
Cụ bà hơn 90 tuổi tại Quảng Nam được lực lượng chức năng dìu tới khu tránh bão. Đây là đối tượng đặc biệt ưu tiên
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam triển khai lực lượng hỗ trợ sơ tán người dân vùng ven biển
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam triển khai lực lượng hỗ trợ sơ tán người dân vùng ven biển
Các chiến sĩ tại Thừa Thiên Huế gấp rút giúp bà con gia cố lại nhà cửa và kiểm tra cơ sở hạ tầng nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bão về
Các chiến sĩ tại Thừa Thiên Huế gấp rút giúp bà con gia cố lại nhà cửa và kiểm tra cơ sở hạ tầng nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bão về
Người dân thậm chí phải dùng màng bọc thực phẩm để bảo vệ cây cảnh
Người dân thậm chí phải dùng màng bọc thực phẩm để bảo vệ cây cảnh
Dùng băng keo cố định cửa kính tránh sự tác động của gió
Dùng băng keo cố định cửa kính tránh sự tác động của gió
Người dân đưa ghe thuyền lên bờ tránh bão Noru
Người dân đưa ghe thuyền lên bờ tránh bão Noru
Các ngôi nhà đã gần như hoàn thành việc gia cố
Các ngôi nhà đã gần như hoàn thành việc gia cố
Người dân sử dụng bao cát để bảo vệ mái nhà
Người dân sử dụng bao cát để bảo vệ mái nhà
Một số hộ gia đình còn viết hẳn tên lên mái tôn để thuận lợi cho quá trình tìm kiếm sau bão
Một số hộ gia đình còn viết hẳn tên lên mái tôn để thuận lợi cho quá trình tìm kiếm sau bão

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 01 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật cấp 17.      

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần. Đến 13 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. 

>>> XEM THÊM: Đà Nẵng chính thức cấm người ra đường từ 20h00 tối nay 27/9 để tránh bão 

Ảnh: Tổng hợp 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news