Tin mới

Chuyện chưa kể về Cleopatra: Sẵn sàng "hòa tan" 16,7 triệu đô chỉ vì 1 trò cá cược

Thứ tư, 12/09/2018, 13:47 (GMT+7)

Sẵn sàng làm điều chưa một thành viên nào dám thử suốt 300 năm, nữ hoàng Cleopatra còn sẵn sàng tiêu tốn món đồ giá trị hơn 16 triệu USD chỉ để thắng một vụ cá cược.

Sẵn sàng làm điều chưa một thành viên nào dám thử suốt 300 năm, nữ hoàng Cleopatra còn sẵn sàng tiêu tốn món đồ giá trị hơn 16 triệu USD chỉ để thắng một vụ cá cược.

Cleopatra VII thực sự là một người phụ nữ quyền lực và có sức hút đặc biệt trong lịch sử thế giới. Vị nữ hoàng này từng làm được những việc mà không phải ai cũng dám thử sức.

Dưới đây là những sự thật bất ngờ về Cleopatra VII, nữ hoàng Ai Cập nổi tiếng thời cổ đại:

Danh tướng Mark Antony bỏ lỡ một cuộc xâm chiếm vì yêu Cleopatra

Mark Antony là một danh tướng, chính trị gia nổi tiếng của La Mã cổ đại. Ông cho rằng mình là hiện thân của Dionysus, một vị thần Ai Cập. Sau khi thiết lập liên minh chính trị, sử gọi là "Liên minh tam hùng", Mark Antony đã quyết định triệu tập Cleopatra tới Tarsus vào tháng 10 năm 41 TCN.

Đây là lần gặp gỡ đầu tiên của tài sắc cùng với vị chính trị gia nổi tiếng của La Mã. Đáng chú ý là dịp gặp gỡ này đã để lại ẩn tượng sâu sắc đối với Antony. Bà đã đến Tarsus bằng một chiếc bè bằng vàng với những cánh buồm trang trí màu tím và mái chèo bằng bạc.

Chuyện chưa kể về Cleopatra: Sẵn sáng hòa tan 16,7 triệu đô chỉ vì 1 trò cá cược - Ảnh 1.

Cleopatra khiến Mark Antony si mê ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Ảnh minh họa

Cleopatra còn ăn vận như thần tình yêu Cupid và trang điểm giống như thần sông Aphrodite, trong khi những nô tì xung quanh đang cầm quạt cho bà, phảng phất mùi hương ngọt ngào.

Chuyện chưa kể về Cleopatra: Sẵn sáng hòa tan 16,7 triệu đô chỉ vì 1 trò cá cược - Ảnh 2.

Nữ hoàng Cleopatra xuất hiện với vẻ ngoài như một vị thần trước Mark Antony. Ảnh: The Miletian

Khi trông thấy Cleopatra, Mark Antomy đã rất ấn tượng và ngay lập tức bị mê hoặc đến mức danh tướng này đã bỏ lỡ một cuộc xâm chiếm quan trọng, chỉ để dành thời gian với vị nữ hoàng xinh đẹp.

Những đứa con của Cleopatra VII

Chuyện chưa kể về Cleopatra: Sẵn sáng hòa tan 16,7 triệu đô chỉ vì 1 trò cá cược - Ảnh 3.

Cleopatra có 4 người con với hai danh tướng lừng lẫy của La Mã là Julius Caesar và Mark Antony. Ảnh minh họa

Không chỉ là một vị nữ hoàng nổi tiếng của Ai Cập cổ đại, Cleopatra còn là một người mẹ có 4 người con. Không có con với hai người em trai của mình, nhưng Cleopatra lại có 4 người con với hai danh tướng người La Mã là Julius Caesar và Mark Antony.

Con trai của bà với Caesar được đặt tên là Caesarea. Ngoài ra, Cleopatra còn có 3 người con với Mark Antony, bao gồm: cặp song sinh Alecander Helior (có nghĩa là mặt trời) và Cleopatra Selene II (ý nghĩa là mặt trăng), và một người con trai tên là Ptolemy Philadelphus.

Cleopatra có thể nói tiếng Ai Cập, nhưng đây lại là chuyện lạ

Chuyện chưa kể về Cleopatra: Sẵn sáng hòa tan 16,7 triệu đô chỉ vì 1 trò cá cược - Ảnh 4.

Cleopatra nổi tiếng là vị nữ hoàng thông thái, bà am hiểu nhiều lĩnh vực và có thể nói được nhiều thứ tiếng. Ảnh: Grunge

Nữ hoàng Cleopatra được biết tới là người phụ nữ thông minh, nói được nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Ai Cập, tuy nhiên đây lại một vấn đề lớn.

Nguyên nhân vì nữ hoàng là thành viên của nhà Ptolemaios, triều đại cai trị Ai Cập cổ đại trong suốt 300 năm, hậu duệ của vị pharaoh sáng lập Ptolemy I Soter, một vị tướng gốc Macedonia Hy Lạp và cũng là người bạn của Alexander Đại đế. Chính vì vậy, mọi thành viên trong hoàng tộc của Cleopatra đều có truyền thống Hy Lạp và ngôn ngữ mẹ đẻ của bà là tiếng Hy Lạp.

Chuyện chưa kể về Cleopatra: Sẵn sáng hòa tan 16,7 triệu đô chỉ vì 1 trò cá cược - Ảnh 5.

Bà là người đầu tiên trong hoàng tộc của mình nói và viết được tiếng Ai Cập. Ảnh: Zee News

Tuy nhiên, Cleopatra lại là người cai trị đầu tiên của gia tộc học viết và nói tiếng Ai Cập. Điều này có thể khiến thần dân Ai Cập đánh giá cao về vị nữ hoàng có khả năng thành thạo tiếng mẹ đẻ của họ. Cleopatra thậm chí còn thuyết phục người dân Ai Cập rằng bà là hiện thân của thần Isis và sẽ làm cho Ai Cập trở lên vĩ đại trở lại.

Cách trang điểm tốt cho sức khỏe của nữ hoàng Cleopatra

Chuyện chưa kể về Cleopatra: Sẵn sáng hòa tan 16,7 triệu đô chỉ vì 1 trò cá cược - Ảnh 6.

Cleopatra có cách trang điểm mắt rất ấn tượng, đồng thời lại có lợi cho sức khỏe. Ảnh minh họa

Ít người biết được rằng , cách trang điểm đánh đôi mắt dày (đặc biệt là viền mắt đen gọi là Kohl) như nữ hoàng Celopatra không những mang lại vẻ đẹp quyến rũ mà còn rất tốt cho sức khỏe. Tờ The New York Times nói rằng, cách trang điểm này không đơn thuần chỉ mang tính thẩm mỹ. Cụ thể, việc đánh mắt dày có thể giúp hạn chế được một số bệnh về mắt.

Cleopatra thường đánh mắt dày và cách này thường sử dụng hàm lượng chì ít hơn và nhờ vậy mà nó giúp mang lại tác dụng tích cực, đó là bảo vệ mắt. Trên thực tế, người Ai Cập cổ đại thường sử dụng hỗn hợp muối chì như là một thành phần để pha chế bộ chì kẻ mắt. Hỗn hợp này có tác dụng giúp chống lại các bệnh về mắt thường gặp ở Ai Cập lúc bấy giờ.

Cleopatra tiêu tốn khoảng hơn 16 triệu USD để chứng minh độ "chịu chơi"

Chuyện chưa kể về Cleopatra: Sẵn sáng hòa tan 16,7 triệu đô chỉ vì 1 trò cá cược - Ảnh 7.

Ảnh minh họa

Tương truyền, trong bữa tiệc với người tình Mark Antony, nữ hoàng Cleopatra đã cá cược với vị danh tướng này là bà có thể "ném tiền" cho một bữa tối đắt nhất. Sau khi bị Antony chế giễu, Cleopatra đã tháo viên ngọc trai từ một bên bông tai của mình vào một ly nước giấm.

Người ta cho rằng đó là viên ngọc trai lớn và vô cùng đắt giá trong lịch sử, một kiệt tác tuyệt vời của mẹ thiên nhiên. Tuy nhiên, sau khi thả viên ngọc trai vào ly giấm thì nó đã bị hòa tan, nữ hoàng sau đó liền uống cạn "ly cocktail" tự chế xa xỉ đó, với giá trị khoảng 16,7 triệu USD.

Nguyễn Hằng (Tham khảo nguồn: BS)

Theo Helino/Trí thức trẻ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news