Tin mới

Clip cảnh sát Thái Lan bị cụt chân vì đá lựu đạn cứu đồng đội

Chủ nhật, 23/02/2014, 15:46 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Để cứu đồng đội trong một cuộc biểu tình tại thủ đô Bangkok, cảnh sát Thiradej Lekphu đã dùng chân đá bay quả lựu đạn, tuy nhiên quả lựu đạn đã phát nổ, ông Lekphu đã bị thương nặng.

(Tinmoi.vn) Để cứu đồng đội trong một cuộc biểu tình tại thủ đô Bangkok, cảnh sát Thiradej Lekphu đã dùng chân đá bay quả lựu đạn, tuy nhiên quả lựu đạn đã phát nổ, ông Lekphu đã bị thương nặng.

Theo tin tức, dailymail đưa tin, trong khi đang đối mặt với những kẻ chống đối, Lekphu nhìn thấy một quả lựu đạn được ném vào ngay phía dưới chân các đồng đội. Ông lập tức đứng dậy và xông tới đá bay quả lựu đạn nhưng nó đã phát nổ ngay sau đó khiến đôi chân của ông bị thương nặng. 

Tại bệnh viện, Lekphu kể lại khi ấy ông chỉ hành động theo bản năng vì không muốn đồng nghiệp của mình bị lựu đạn giết chết. Ông còn nói ông không muốn đồng đội biết dưới chân họ có một quả lựu đạn bởi sẽ khiến họ hoảng sợ.

Người vợ 48 tuổi của Lekphu nghẹn ngào: “Nếu được lựa chọn, tôi chỉ muốn đôi chân của anh ấy còn nguyên vẹn”. Tuy nhiên, bà ấy làm tự hào vì hành động dũng cảm của chồng đã giúp những cảnh sát khác thoát chết.

Giám đốc Cảnh sát khu vực 2 Kawee Supanan lên án vụ tấn công bằng lựu đạn của những kẻ quá khích, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với viên sĩ quan dưới quyền. “Nhờ sự dũng cảm của mình, Lekphu đã cứu mạng rất nhiều đồng nghiệp” - ông Kawee nói.

Video cảnh sát Thiradej Lekphu đá lựu đạn cứu đồng đội:

H.N (Theo dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news