Tin mới

Cô bé có 24 ngón tay, chân ở Quảng Nam

Thứ hai, 20/10/2014, 09:09 (GMT+7)

Em Trương Thị Bích Ngọc (lớp 3D, Trường Tiểu học Trương Đình Nam, thôn Trúc Hà, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) vừa sinh ra đã có 12 ngón tay và 12 ngón chân.

Em Trương Thị Bích Ngọc (lớp 3D, Trường Tiểu học Trương Đình Nam, thôn Trúc Hà, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) vừa sinh ra đã có 12 ngón tay và 12 ngón chân.

 

Mẹ bé, bà Tăng Thị Kim Anh, cho biết, hồi bà sinh bé cũng không ốm đau gì, nhưng không hiểu sao bé lại có 24 ngón. Bác sĩ khám thì bảo bé vẫn phát triển bình thường.

Bàn tay với 12 ngón.

Bé Ngọc nói: “Con đi học và chơi với bạn bè vẫn bình thường. Con còn là học sinh tiên tiến của lớp 3D”.

Ông Phạm Thành Trung – Trưởng thôn Trúc Hà cho biết, ông nội Ngọc là ông Trương Công Phúc đi bộ đội, nhưng khi sinh 4 người con trai thì vẫn bình thường.

Sau đó, ông Trương Công Khoa, con ông Phúc, lấy vợ là bà Tăng Thị Kim Anh, sinh đứa con gái đầu thì không bị sao cả, nhưng sinh đến Ngọc thì bé có đến 24 ngón tay, chân.

Bàn chân cũng 12 ngón.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news