Tin mới

Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp điều tra hành vi khai báo thiếu trung thực của BN178

Thứ tư, 22/04/2020, 15:28 (GMT+7)

Bệnh nhân 178 (BN178) có những hành vi khai báo vòng vo khi trở về từ ổ dịch Bạch Mai sẽ bị xử lý nghiêm, theo lời Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Theo Thanh Niên, Ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an huyện Đại Từ tiếp tục điều tra, xử lý hành vi khai báo vòng vo của bệnh nhân 178 khiến nhiều người phải cách ly y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị Công an tiếp tục phối hợp điều tra hành vi khai báo y tế thiếu trung thực của BN178. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, vào ngày 29/3 theo thông báo của Bộ Y tế, Thái Nguyên ghi nhận có ca bệnh nhiễm Covid-19 đầu tiên. Qua xác minh, bệnh nhân là bà H.T.N (44 tuổi), nhân viên Công ty Trường Sinh, làm việc tại bếp ăn của Bệnh viện Bạch Mai.

Bà N. được phát hiện nhiễm Covid-19 khi đến khám tại Bệnh viện đa khoa H.Đại Từ.

Trở về từ ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai, nhưng khi khai báo ban đầu, bà N. khẳng định trong 2 tuần vừa qua, bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đâu. Cho đến khi bác sĩ nghi ngờ tiếp tục khai thác nhiều lần, bà N. đã thừa nhận mới trở về từ Bệnh viện Bạch Mai.

Hành vi khai báo không trung thực này đã khiến 8 bệnh nhân nằm chung phòng với bà N. và 12 cán bộ y tế Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ phải cách ly tập trung ở các cơ sở y tế. Qua xác minh, toàn tỉnh Thái Nguyên có 1.378 người liên quan đến bệnh nhân 178 phải cách ly tại các cơ sở y tế, cách ly tại nhà và theo dõi sức khoẻ.

"Ổ dịch" công ty Trường Sinh tại BV Bạch Mai. Ảnh: Internet

Về sự việc này, Chủ trì cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với 5 thành phố lớn sáng 29/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý việc Bộ Y tế, Bộ Công an phối hợp xử lý bệnh nhân 178 về hành vi khai báo vòng vo, thiếu trung thực, để răn đe, giáo dục.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news