Tin mới

Cuộc đời đen tối của tài tử "Anh hùng xạ điêu"

Thứ tư, 04/10/2017, 16:54 (GMT+7)

Tài tử Anh hùng xạ điêu - Hồng Triêu Phong vượt qua nhiều biến cố trong cuộc sống, cuối đời quyết định đi tu và giờ đây đang mang trong người căn bệnh ung thư.

Tài tử Anh hùng xạ điêu - Hồng Triêu Phong vượt qua nhiều biến cố trong cuộc sống, cuối đời quyết định đi tu và giờ đây đang mang trong người căn bệnh ung thư.

Trong một buổi trò chuyện mới đây, Hồng Triêu Phong cho biết ông đang đối diện với căn bệnh ung thư lưỡi: "Hơn một năm qua, lưỡi tôi bị viêm mủ kéo dài, không thể chữa lành".

Hồng Triêu Phong trong Anh hùng xạ điêu.

Hai tháng trước, đến viện kiểm tra, ông nhận được kết quả xét nghiệm là mắc bệnh ung thư lưỡi giai đoạn thứ hai. "Tôi đang làm lại sinh thiết lần hai, giữa tháng 10 sẽ có kết luận chính xác. Nhưng tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn cho bản thân", anh chia sẻ.

Cuộc đời Hồng Triêu Phong nối dài những ngày tháng bi kịch. Như ông nói, đó là "trời cao không thương tôi".

Hồng Triêu Phong sinh năm 1960, hồi nhỏ tên ông là Hồng Trư và sau khi học tiểu học, tên của ông đã đổi thành Hồng Triêu Phong.

 

Tốt nghiệp Đại học Hong Kong, Hồng Triêu Phong khỏi nghiệp với vai trò là ca sĩ năm 1983. Tên tuổi của ông nhanh chóng được mọi người nhớ đến.

Năm 1990, Hồng Triêu Phong bắt đầu bước chân vào diễn xuất. Ông được mời tham gia loạt phim ăn khách của TVB như Anh hùng xạ điêu 1994, Nam Hiệp Triển Chiêu 1994, Bao Thanh Thiên 1995, Nhất hào hoàng đình 2.

Sự nghiệp thành công sớm, Hồng Triêu Phong cũng kết hôn sớm. Năm 1983, nam diễn viên tổ chức hôn lễ với Diệp Quế Hảo và cố một cậu con trai tên Hồng Diệp.

Sau 6 năm gắn bó, hôn nhân của nam diễn viên đổ vỡ dù cả hai đã trải qua nhiều khó khăn thăng trầm.

Hồng Triêu Phong hạnh phúc bên người vợ thứ hai.

Năm 1998, nam diễn viên kết hôn với Bảo Vịnh Đàn - vợ cũ ông trùm Lưu Loan Hùng. Từ đây, đường đời của Hồng Triêu Phong gặp phải nhiều sóng gió.

Bảo Vịnh Đàn hơn nam diễn viên 6 tuổi và sở hữu khối tài sản giá trị lớn. Dù bị mọi người phản đối về cuộc hôn nhân thứ hai nhưng ông vẫn quyết định đến với Bảo Vịnh Đàn. Cặp đôi đã bí mật đăng ký kết hôn.

Tưởng chừng cả hai sẽ có một cuộc sống hạnh phúc sau lần đầu đổ vỡ, nhưng cặp đôi chỉ bên nhau 11 tháng. Cuộc hôn nhân diễn ra chóng vánh, Hồng Triêu Phong vị vợ tiết lộ là người đồng tính và kết hôn vì tiền.

Hồng Triêu Phong đòi 150.000 USD tình phí vì "sở thích tình dục quái đản của bà hoàng". Sau này khi nói về Bào Vịnh Đàn, Triêu Phong nói đây là người phụ nữ "trong kiếp số của tôi". Bởi hai người từng bí mật tái hợp trước khi Vịnh Đàn qua đời vì ung thư vú và ung thư phổi vào năm 2003.

Hồng Triêu Phong phát hành bộ sách ảnh về thế giới thứ ba.

Sau những biến cố đổ vỡ hôn nhân, chỉ trong thời gian ngắn Hồng Triêu Phong chịu cảnh cha mất vì ung thư phổi, mẹ và em gái tâm thần, người anh thân thiết tử vong ở tuổi 40 vì tai nạn.

Năm 2003, Hồng Triêu Phong phát hành bộ sách ảnh về giới tính thứ ba. Ông mặc váy, tạo dáng uốn éo trong từng shot ảnh. Ba năm sau, Hồng Triêu Phong bị bắt gặp thường xuyên vui chơi ở quán bar đồng tính. Tuy nhiên, nam diễn viên chưa bao giờ xác nhận về giới tính bản thân.

Sau nhiều biến cố cuộc đời Hồng Triêu Phong đi tu tại Thái Lan.

Chán chường với cuộc đời đầy tai tiếng, năm 2006 ông quyết định xuất gia tại Thái Lan. Tài tử 57 tuổi cho biết đã để lại di nguyện hậu sự cho con trai. "Tôi muốn sau khi chết sẽ được hỏa táng, không cần tổ chức lễ tang. Cơ thể chết rồi của tôi có thể hiến tạng cứu ai thì hãy cứu người đó trước khi hỏa táng", Hồng Triêu Phong tâm sự.

Hoàng Nguyễn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news