Tin mới

Cuộc đời Hoa hậu Hong Kong năm 1994: Rời bỏ hào quang, bán cá viên chiên nuôi chồng bệnh tật

Thứ hai, 23/07/2018, 20:04 (GMT+7)

Dù nhiều lần bị phản bội nhưng Đàm Tiểu Hoàn vẫn tha thứ và ở bên chăm sóc chồng bệnh tật.

Dù nhiều lần bị phản bội nhưng Đàm Tiểu Hoàn vẫn tha thứ và ở bên chăm sóc chồng bệnh tật.

Từ "Hoa hậu Hong Kong" đến "hoa hậu bán cá viên"

Sở hữu gương mặt xinh đẹp khả ái, từ một tiếp viên hàng không đã quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1994. May mắn đã mỉm cười với Đỗ Tiểu Hoàn, cô đã giành được vương miện Hoa hậu và ký hợp đồng trở thành diễn viên của TVB.

Cuộc đời Hoa hậu Hong Kong năm 1994: Rời bỏ hào quang, bán cá viên chiên nuôi chồng bệnh tật - Ảnh 1.
 
Cuộc đời Hoa hậu Hong Kong năm 1994: Rời bỏ hào quang, bán cá viên chiên nuôi chồng bệnh tật - Ảnh 2.

Đàm Tiểu Hoàn đăng quang Hoa hậu Hong Kong 1994.

Năm 1996, Đàm Tiểu Hoàn tham gia bộ phim đình đám Người trong giang hồ 2, đóng cùng những ngôi sao nổi tiếng khi đó là Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Lê Tư và sau này tiếp tục tham gia phần 3 của phim.

Không chỉ dừng lại ở đó, Đàm Tiểu Hoàn còn lấn sân sang mảng âm nhạc, cho ra ca khúc Nếu trời muốn mưa, hợp tác với Trịnh Y Kiện. Cô nhận được giải "Ca sĩ triển vọng", sự nghiệp phim ảnh và âm nhạc càng lúc càng thăng hoa.

Nhưng khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Đàm Tiểu Hoàn yêu vũ công Hoàng Quốc Vinh và bất ngờ tuyên bố từ giã làng giải trí chỉ vì muốn dành nhiều thời gian ở cạnh bạn trai.

Cuộc đời Hoa hậu Hong Kong năm 1994: Rời bỏ hào quang, bán cá viên chiên nuôi chồng bệnh tật - Ảnh 3.
 

Tuy nhiên cặp đôi chỉ ở bên nhau 3 năm rồi chia tay. Năm 2001, Đàm Tiểu Hoàn trở lại làng giải trí, nhận đóng phim Tiêu thập nhất lang cùng Huỳnh Nhật Hoa và Thiệu Mỹ Kỳ. Cô chuyên tâm đóng phim, nhận cả vai chính lẫn phụ.

Trước khi từ giã sự nghiệp lần thứ 2 vào năm 2011, Đàm Tiểu Hoàn tiếp tục ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Thế giới màu sắc, Beauty And The Breast, Bàn tay nhân ái 3, Loạn thế giai nhân, Vua bi da…

Cuộc đời Hoa hậu Hong Kong năm 1994: Rời bỏ hào quang, bán cá viên chiên nuôi chồng bệnh tật - Ảnh 4.
 

Năm 2014, Đàm Tiểu Hoàn chuyển sang đầu tư bán cá viên và nhanh chóng mở rộng chi nhánh cửa hàng.

Khi còn làm ở TVB, mỗi tháng Đàm Tiểu Hoàn chỉ nhận được 18.000 tệ (hơn 60 triệu đồng) nhưng khi chuyển sang kinh doanh, cô có thể thu về 40.000 tệ/ 1 tháng (hơn 130 triệu đồng).

Đàm Tiểu Hoàn rất đam mê công việc này, cô không hề quan tâm đến chuyện người ta bàn tán thế nào về mình, cũng không quan tâm mình từng là Hoa hậu Hong Kong mà giờ phải đi bán cá viên.

Hiện giờ, Hoa hậu một thời là chủ của chuỗi cửa hàng bán cá viên và một tiệm thủ công mỹ nghệ ở Hong Kong.

Cuộc đời Hoa hậu Hong Kong năm 1994: Rời bỏ hào quang, bán cá viên chiên nuôi chồng bệnh tật - Ảnh 5.
 
Cuộc đời Hoa hậu Hong Kong năm 1994: Rời bỏ hào quang, bán cá viên chiên nuôi chồng bệnh tật - Ảnh 6.

Hiện tại Đàm Tiểu Hoàn là bà chủ của một chuỗi cửa hàng bán cá viên chiên.

Tha thứ khi chồng Ngoại tình, ở bên chăm sóc khi chồng bệnh nặng

6 năm sau khi kết thúc chuyện tình với Hoàng Quốc Vinh, Đàm Tiểu Hoàn tìm được bến đỗ mới bên thương gia ngành bảo hiểm Thái Cường Vinh. Sau khi kết hôn, cô quyết định từ giã sự nghiệp năm 2011.

Đàm Tiểu Hoàn cùng chồng sống cuộc sống giản đơn, họ không sinh con để sống thế giới của hai người.

Cuộc đời Hoa hậu Hong Kong năm 1994: Rời bỏ hào quang, bán cá viên chiên nuôi chồng bệnh tật - Ảnh 7.

Đàm Tiểu Hoàn trong đám cưới năm 2007.

Song dù có vợ xinh đẹp, giỏi giang nhưng Thái Cường Vinh vẫn ngoại tình. Năm 2015, khi Đàm Tiểu Hoàn đang bận rộn với công việc, thương gia này đã lén lút qua lại với một cô gái trẻ gợi cảm.

Những hình ảnh tình tứ giữa họ sau đó bị báo chí phanh phui, Thái Cường Vinh bị ném đá không thương tiếc. Nhưng Đàm Tiểu Hoàn vẫn chọn tha thứ cho chồng, cả hai còn chụp hình tình cảm khẳng định giữa họ không có vấn đề gì xảy ra.

Cuộc đời Hoa hậu Hong Kong năm 1994: Rời bỏ hào quang, bán cá viên chiên nuôi chồng bệnh tật - Ảnh 8.

"Chồng tôi đã giải thích rằng đó chỉ là bạn của anh ấy, giữa họ không có gì cả"

Nhưng Thái Cường Vinh vẫn chứng nào tật nấy. Đến năm 2016, anh ta tiếp tục bị bắt gặp ôm hôn một cô gái lạ. Khi bị phóng viên chụp lại, Thái Cường Vinh còn buông lời đe dọa.

Có nguồn tin tiết lộ, vợ chồng Đàm Tiểu Hoàn vì chuyện này nên đã chiến tranh lạnh. Song cuối cùng, cô vẫn tiếp tục tha thứ cho chồng.

Khi trả lời với báo giới, Đàm Tiểu Hoàn còn hết lòng bênh vực chồng: "Tửu lượng của chồng tôi rất kém, anh ấy nói rằng bản thân không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. 

Có lẽ anh ấy đã uống quá nhiều và không phân biệt được gì nữa nên mới hôn người ta. Tôi vẫn chọn tha thứ cho anh ấy".

Cuộc đời Hoa hậu Hong Kong năm 1994: Rời bỏ hào quang, bán cá viên chiên nuôi chồng bệnh tật - Ảnh 9.

Dù chồng nhiều lần ngoại tình, Đàm Tiểu Hoàn vẫn sẵn sàng bao dung tha thứ.

Cuối năm ngoái khi tham gia một hoạt động, Đàm Tiểu Hoàn cho biết chồng cô đang bị ung thư phổi. Gương mặt cô khi đó bơ phờ mệt mỏi, cô lẽ là do suy nghĩ quá nhiều khi biết chồng mắc bệnh.

Bệnh tật khiến công việc của Thái Cường Vinh cũng không thuận lợi, gánh nặng kinh tế gần như đặt lên hai vai Đàm Tiểu Hoàn.

Dù vậy cựu Hoa hậu Hong Kong vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho chồng, cùng anh vượt qua những khó khăn. 

Thái Cường Vinh cũng nghe lời vợ bỏ thuốc lá, tích cực hợp tác với bác sĩ điều trị. Vì phát hiện sớm bệnh tình nên Thái Cường Vinh chỉ phải cắt một phần thùy phổi trái và phải.

Cuộc đời Hoa hậu Hong Kong năm 1994: Rời bỏ hào quang, bán cá viên chiên nuôi chồng bệnh tật - Ảnh 10.
 

Sau khi Thái Cường Vinh khỏi bệnh, Đàm Tiểu Hoàn cùng chồng đi du lịch, tận hưởng thế giới của hai người. Ngôi sao nổi tiếng một thời chụp rất nhiều ảnh cùng chồng, thần sắc của cô cũng rạng rỡ hơn trước.

Cuộc đời Hoa hậu Hong Kong năm 1994: Rời bỏ hào quang, bán cá viên chiên nuôi chồng bệnh tật - Ảnh 11.
 
Cuộc đời Hoa hậu Hong Kong năm 1994: Rời bỏ hào quang, bán cá viên chiên nuôi chồng bệnh tật - Ảnh 12.
 
Cuộc đời Hoa hậu Hong Kong năm 1994: Rời bỏ hào quang, bán cá viên chiên nuôi chồng bệnh tật - Ảnh 13.
 
Cuộc đời Hoa hậu Hong Kong năm 1994: Rời bỏ hào quang, bán cá viên chiên nuôi chồng bệnh tật - Ảnh 14.

Đàm Tiểu Hoàn chia sẻ rất nhiều hình ảnh đi du lịch cùng chồng trên trang cá nhân.

Nhiều người bày tỏ sự khâm phục đến Đàm Tiểu Hoàn, bởi cô không chỉ tha thứ cho những lỗi lầm của chồng mà còn ở bên chăm sóc anh những ngày dài bệnh tật.

Và vì sự bao dung của Đàm Tiểu Hoàn, Thái Cường Vinh cũng quyết tâm "quay đầu", không còn làm chuyện gì khiến vợ phải đau lòng nữa.

Hoàng Linh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news