Tin mới

Cuối cùng Văn Thanh cũng được sang Hàn Quốc điều trị chấn thương đứt dây chằng

Thứ ba, 23/10/2018, 08:58 (GMT+7)

Theo thông tin từ CLB chủ quản, hậu vệ Vũ Văn Thanh và người đồng đội Lê Đức Lương sẽ đáp chuyến bay muộn nhất vào đêm nay 22/10 đến Hàn Quốc để điều trị chấn thương.

Theo thông tin từ CLB chủ quản, hậu vệ Vũ Văn Thanh và người đồng đội Lê Đức Lương sẽ đáp chuyến bay muộn nhất vào đêm nay 22/10 đến Hàn Quốc để điều trị chấn thương.

Sáng 22/10, fanpage chính thức của CLB bóng đá HAGL đăng tải thông tin Văn Thanh và Đức Lương sẽ sang Hàn Quốc trong chuyến bay muộn tối nay để điều trị chấn thương. 2 cầu thủ sẽ phẫu thuật tại bệnh viện Inega (thủ đô Seoul) và làm việc trực tiếp với bác sỹ Choi Ju-young.

Đây cũng là ê-kíp điều trị cho Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Dự kiến Tuấn Anh sẽ hồi phục hoàn toàn và trở về Việt Nam vào cuối tháng 10 này. Bác sĩ Choi cũng từng điều trị cho cựu danh thủ Park Ji-sung, đội trưởng ĐT Hàn Quốc.

Vũ Văn Thanh sang Hàn Quốc điều trị chấn thương đứt dây chằng - Ảnh 1.

Cày ải liên tục từ Đội tuyển đến CLB khiến Văn Thanh gặp phải chấn thương nặng. Ảnh: Tiến Tuấn

Vũ Văn Thanh gặp chấn thương trong trận đấu giữa HAGL và TPHCM trên sân Thống Nhất ở vòng 22 V.League 2018. Ban đầu, anh được chẩn đoán chấn thương phần mềm và cần 2 – 3 tuần để hồi phục. 

Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra mới nhất, hậu vệ biên số một của ĐT Việt Nam bị đứt dây chằng gối phải, buộc phẫu thuật để chữa trị dứt điểm. Với chấn thương này, Văn Thanh cần khoảng 6 tháng hồi phục mới có khả năng trở lại thi đấu. Điều đó đồng nghĩa Văn Thanh không thể tham dự AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.

Sự thiếu vắng Văn Thanh đang là một bài toán khá đau đầu đối với HLV Park Hang-seo khi ông đã phải thử nghiệm rất nhiều cầu thủ chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải mà Văn Thanh để lại. Phan Văn Đức, Minh Vương, và mới đây nhất là Trọng Hoàng đều đã được thử sức ở vai trò mới này. Hiệu quả ra sao thì có lẽ phải chờ đến khi ông thầy người Hàn Quốc cùng toàn đội trở về từ chuyến tập huấn Hàn Quốc mới có thể biết rõ.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news