Tin mới

Cứu sống 11 ngư dân bị chìm tàu trên biển Hoàng Sa

Chủ nhật, 15/06/2014, 20:22 (GMT+7)

\n(Tinmoi.vn) Chiều ngày\n15/6, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Đà Nẵng cho hay 11 ngư dân trên tàu cá ĐNa\n95814 bị chìm đã được tàu cá khác cứu vớt an toàn trên vùng biển Hoàng Sa.

(Tinmoi.vn) Chiều ngày 15/6, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Đà Nẵng cho hay 11 ngư dân trên tàu cá ĐNa 95814 bị chìm đã được tàu cá khác cứu vớt an toàn trên vùng biển Hoàng Sa.

Nỗ lực cứu hộ tàu chìm của ngư dân Bình Châu.

Nguyên nhân gây chìm tàu được ngư dân Võ Nhị thông báo vào sáng ngày xảy ra tai nạn là do bị phá nước.

Cụ thể, vào lúc 9 giờ 30 phút sáng nay, Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng nhận được thông tin tàu cá QNg 95814 (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) bị phá nước và đang chìm tại vị trí có tọa độ 16,16 độ Vĩ Bắc - 111,43 độ Kinh Đông, nằm trong khu vực quần đảo Hoàng Sa. Lúc này trên tàu có 11 thuyền viên.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam đã nhanh chóng thông tin đến tất cả lực lượng cứu hộ cứu nạn để khẩn cấp tiếp cận hiện trường hỗ trợ tàu bị nạn.

11 ngư dân gặp nạn đã được tàu cá QNg 90479-TS của ngư dân Võ Văn Lựu (ngụ cùng xã Bình Châu) đến ứng cứu, đưa tất cả ngư dân lên tàu an toàn.

Hiện tại, sức khỏe của 11 ngư dân trên tàu ông Võ Nhị đang an toàn, ổn định và vẫn bám lại Hoàng Sa với hi vọng lai dắt được tàu về đất liền sửa chữa.

Tàu cá bị chìm mang số hiệu QNg 95814-TS của ngư dân Võ Nhị (ngụ xã Bình Châu, Bình Sơn), trên tàu có 11 lao động đánh bắt hải sản ở vùng biển Hoàng Sa.

Báo Dân trí dẫn lời ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Châu cho biết: “Đến chiều (15/6), tàu ông Lựu cùng ngư dân vẫn còn ở vị trí tàu bị chìm để dùng thùng phuy kè, nâng tàu nổi lên khoảng một nửa thân tàu. Trước mắt, anh em chuyển tất cả trang thiết bị, ngư lưới cụ, dụng cụ hành nghề từ tàu QNg 95814-TS sang tàu ông Lựu. Sau đó, cố gắng lai dắt tàu về đất liền”.

Sandy (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news