Tin mới

Đà Nẵng vắng lặng trong buổi tối đầu tiên áp dụng lệnh giãn cách xã hội

Thứ hai, 27/07/2020, 10:00 (GMT+7)

Vốn là một địa điểm du lịch nổi tiếng và đang thu hút rất nhiều du khách, Đà nẵng bỗng trở nên vắng lặng kể từ khi xuất hiện các ca lây nhiễm COVID-19 khiến chính quyền phải áp dụng giãn cách xã hội.

Đà Nẵng đang là một trong những điểm du lịch đón rất đông du khách trong dịp hè này. Với nhiều Chính sách kích cầu, thành phố biển là điểm đến lý tưởng trong mùa hè với nhiều gia đình. Dù vậy, ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng - BN 416 đã khiến thành phố một lần nữa phải thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: Internet

>>> Xem thêm: Binh chủng hóa học vào cuộc, tiêu độc đường phố chống COVID-19 tại Đà Nẵng

Kể từ 13h00 ngày 26/7, UBND Đà Nẵng đã yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội. Mọi hoạt động du lịch, sự kiện tập trung đông người, lễ hội hay các nghi lễ tôn giáo đều phải tạm dừng. Ảnh: Internet

Hiện Đà Nẵng đang có ba ca nhiễm COVID-19. Trong đó, BN 416 và BN 418 đều đang có những diễn tiến nặng và phải thở máy. Ảnh: Internet

Chợ đêm Sơn Trà, một điểm đến thu hút rất đông du khách cũng như người dân địa phương vắng lặng không bóng người trong buổi tối đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: Internet

Cầu Rồng cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Cây cầu mang tính biểu tượng bên sông Hàn vẫn thắp sáng đèn nhưng rất thưa thớt người qua lại. Ảnh: Internet

Hàng quán bên bờ sông vẫn mở cửa trong buổi tối đầu tiên thực hiện lệnh giãn cách xã hội. Dù vậy, tình trạng buôn bán ế ẩm đã diễn ra. Ảnh: Internet

>>> Xem thêm: Giá khẩu trang lại tăng sau khi Đà Nẵng phát hiện ca nhiễm Covid-19 mới

Cầu tình yêu không còn lên đèn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Internet

Trái ngược với cảnh vắng lặng ngoài đường phố, sân bay Đà Nẵng những ngày này đang có rất đông du khách. Theo VnExpress, số liệu đặt chỗ của các hãng hàng không Việt Nam, số lượng khách đã đến và đang ở tại Đà Nẵng dự kiến là 80.000 hành khách. Ảnh: Internet

>>> Xem thêm: Đà Nẵng có 80.000 khách du lịch, cần ít nhất 4 ngày để giải tỏa

Để giải tỏa số lượng du khách này sẽ phải mất khoảng 4 ngày. Các chuyến bay bình thường từ thành phố này đến các địa phương trong tối thiểu 4 ngày tới (27-31/7). Ảnh: Internet

Ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã gửi tâm thư cám ơn du khách đã tin tưởng chọn thành phố biển làm điểm đến để tham quan, du lịch. Đông thời, Phó chủ tịch TP cũng mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ trước những bất tiện do dịch bệnh gây ra. Ảnh: Internet

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news