Tin mới

Đại gia Lê Ân thắng kiện UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ ba, 06/05/2014, 21:52 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ án hành chính giữa đại gia Lê Ân và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm, tuyên bố đại gia Lê Ân thắng kiện

 

 

 

 

 

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ án hành chính giữa đại gia Lê Ân và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm, tuyên bố đại gia Lê Ân thắng kiện 

Theo tin tức, ngày 6/5 Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm vụ đại gia Lê Ân kiện vụ kiện hành chính với UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tuy nhiên, sau hai lần xét xứt phúc thẩm nhưng đại diện UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không có mặt, nên Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã quyết định đình chỉ xét xử, tuyên y án sơ thẩm.

Đại gia Lê Ân thắng kiện UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại gia Lê Ân đã thắng kiện UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ảnh nld)

Trước đó đại gia Lê Ân đã đệ đơn kiện UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo đơn kiện, ông Nguyễn Văn Điển có canh tác và sử dụng diện tích đất 12.012 m2 tại đường Nam Kì Khởi Nghĩa (phường 3, TP.Vũng Tàu). Năm 1967, ông Điển giao diện tích đất này cho gia đình bà Lê Thị Cường mượng diện tích đất này để trồng cây ngắn ngày. 9 năm sau, ông Điển đòi lại số đất nói trên thì bà Cường chỉ trả lại gần 7.500 m2, số đất còn lại bà Cường hứa khi nào thu hoạch xong sẽ trả. Sau đó, ông Điển chết để lại số đất cho con gái là bà Nguyễn Thị Vịnh thừa kế.

Năm 1992, dòng họ của bà Vịnh thỏa thuận chuyển nhượng lại quyền sử dụng 12.012 m2 nói trên lại cho ông Lê Ân (lúc này ông Ân đang giữ chức P.Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Vũng Tàu – VCSB). Theo thỏa thuận, bà Vịnh đã giao lại hơn gần 7.500 m2 đất cho ông Ân, số đất còn lại bà Vịnh hứa sẽ giao cho ông Ân ngay khi bà Cường trả lại đất nhưng bà này không chịu trả.

Năm 1994, UBND tỉnh Bà Rịa ban hành quyết định số 71, theo đó, lô đất phân chia theo tỷ lệ 3/7, bà Cường được quyền sử dụng 1.350 m2, số đất 3.150 m2 còn lại thuộc về bà Vịnh.

Không đồng ý với quyết định này, năm 1998, bà Vịnh làm đơn khởi kiện quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên bà Vịnh thắng kiện, đồng thời hủy quyết định 71 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Không đồng ý với phán quyết trên nên sau đó, UBND tỉnh và bà Cường làm đơn kháng cáo.

Cuối tháng 3/2000, Ủy ban Thẩm phán TAND Tối cao đã quyết định hủy toàn bộ bản án phúc thẩm mà Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên và hủy luôn bản án sơ thẩm, đình chỉ giải quyết vụ án hành chính. Đồng thời cũng nói rõ “ Quyết định số 71 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là quyết định của cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiếp theo và là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng có hiệu lực thi hành”.

Tháng 5/2004, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lại ra quyết định số 2581 với nội dung “Thu hồi và thay thế quyết định số 71, công nhận cho bà Lê Thị Cường tiếp tục được sử dụng lô đất có diện tích 4.420 m2”. Lúc này ông Ân (chủ sở hữu của lô đất nói trên) đang chấp hành án tù nên không biết và không nhận được quyết định. Năm 2005, sau khi ra tù, không đồng ý với quyết định 2581 nên ông đã làm đơn khởi kiện UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tháng 12/2013, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên bố ông Ân thắng kiện và hủy quyết định số 2581. Ngay sau đó, UBND tỉnh này làm đơn kháng cáo với lý do ông Ân không có quyền kiện quyết định số 2581.

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news