Tin mới

Đàn ông có thể được nghỉ...thai sản từ 5-7 ngày

Thứ hai, 26/05/2014, 15:24 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Chế độ thai sản dành cho phụ nữ được điều chỉnh lên 6 tháng để tạo điều kiện cho việc chăm sóc con cũng như ổn định sức khoẻ của bà mẹ. Theo đó, các ông bố cũng có thể được nghỉ từ 5-7 ngày để chăm sóc vợ, con.

(Tinmoi.vn) Chế độ thai sản dành cho phụ nữ được điều chỉnh lên 6 tháng để tạo điều kiện cho việc chăm sóc con cũng như ổn định sức khoẻ của bà mẹ. Theo đó, các ông bố cũng có thể được nghỉ từ 5-7 ngày để chăm sóc vợ, con.

Chiều 26/5, Kỳ họp 7 Quốc hội XIII tiếp tục ngày làm việc thứ 6 với 2 nội dung, nghe báo cáo dự án Luật bảo hiểm xã hội (BHXH, sửa đổi) và thảo luận về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội.

Trình bày Tờ trình của Chính phủ dự án Luật BHXH, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, dự thảo lần này đã bổ sung quy định lao động nam có vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Cụ thể, nếu vợ sinh thường, người chồng được hưởng 5 ngày nghỉ việc; nếu vợ sinh mổ, chồng được nghỉ 7 ngày.

Ngoài ra, dự thảo luật còn sửa đổi điều kiện hưởng chế độ thai sản trong trường hợp lao động nữ có thời gian đóng bảo hiểm xã hội dài nhưng vì lý do thai không bình thường phải nghỉ việc nên không đủ điều kiện đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Dự thảo luật đồng thời cũng quy định về chế độ nghỉ thai sản khi nhận con nuôi (người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi). Việc cho phép bố mẹ nuôi được hưởng các chế độ bảo trợ xã hội là phù hợp với các khuyến nghị của ILO và đã được đưa vào luật pháp của nhiều nước trên thế giới.

Thoa Nguyễn (TH)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news