Tin mới

Đắng lòng thưởng tết giáo viên: Bộ trưởng Bộ GD-ĐT lên tiếng

Thứ tư, 15/01/2014, 10:49 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) “Bộ không có bất cứ nguồn ngân sách nào cho thưởng tết” là chia sẻ thẳng thắn của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận về vấn đế thưởng tết cho giáo viên.

(Tinmoi.vn) “Bộ không có bất cứ nguồn ngân sách nào cho thưởng tết” là chia sẻ thẳng thắn của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận về vấn đế thưởng tết cho giáo viên.

 Trao đổi trên báo Lao động, bộ trưởng Luận cho biết: Bộ không có ngân sách về thưởng tết cho giáo viên. Trên phạm vi toàn ngành, không ai được phép dùng ngân sách để thưởng tết.

Được biết, 80% ngân sách nhà nước cấp cho giáo dục được dùng để trả lương giáo viên và cán bộ quản lý. Song trên thực tế thì gần như toàn bộ ngân sách cấp chỉ đủ để trả lương giáo viên.

Đối với các giáo viên vùng cao, thưởng tết là điều hiếm hoi (Ảnh: GDVN)

Đối với các giáo viên vùng cao, thưởng tết là điều hiếm hoi (Ảnh: GDVN)

Mới đây, một loạt thông tin về thưởng tết cho giáo viên được công khai khiến dư luận không khỏi ngậm ngùi về chế độ đãi ngộ dành cho “nghề cao quý” này. Nếu nhiều giáo viên ở TP.HCM được thưởng tết nghìn đô thì ở Hà Nội, các thầy cô cũng chỉ được thưởng tết theo đúng quy định của ngành. Những trường lập được quỹ thưởng riêng thì cao nhất cũng chỉ hơn 2 triệu đồng.

Đặc biệt, ở những địa phương khó khăn, quà tết còn được quy thành chai nước mắm, gói bột ngọt, có trường còn phải mua chịu bánh kẹo để thưởng tết cho giáo viên.

Bảo Linh (TH)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news